Vĩnh Phúc: Sẵn sàng vật tư y tế cho tối đa 1.000 bệnh nhân

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã sẵn sàng các phương án bổ sung vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).

Cụ thể, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 204 trường hợp. Trong ngày hôm nay (28.7) ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19 và đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh điều trị.

Với số lượng ca mắc COVID-19 tăng liên tục trong những ngày gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã thắt chặt công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

Bệnh viện tuyến tỉnh đã sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, dự kiến: 544 người.

Bệnh viện tuyến huyện: Sẵn sàng các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 tại 9 huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện (tổng 450 giường).

Với 24 cơ sở đang có các trường hợp thực hiện cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục lên phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới. Đặc biệt, sẵn sàng các địa điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể tiếp nhận 20.000 công dân.

Không chỉ vậy, tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).

Ngoài ra, về công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn: Trong ngày, có 80 lượt người nước ngoài (Hàn Quốc) đến địa bàn tỉnh khai báo tạm trú với mục đích làm việc.

Hiện, địa bàn tỉnh có tổng số 2.541 người nước ngoài (Hàn Quốc 991; Trung Quốc 745; Đài Loan (Trung Quốc) 295; Nhật Bản 142; Lào 56; Campuchia 56; Ấn Độ 25; Quốc tịch khác 230) làm việc, thăm thân tại 288 cơ quan, doanh nghiệp, trường học; chưa phát hiện trường hợp vi phạm về lưu trú, xuất nhập cảnh.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Các cấp CĐ Vĩnh Phúc: Trong dịch bệnh, càng phải chăm lo đoàn viên, NLĐ

Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc |

Thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc để vừa đảm bảo chăm lo quyền lợi, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành cùng những hoạt động chung của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép: “Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Vĩnh Phúc phạt hơn 2 tỉ đồng với các hành vi vi phạm phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Kể từ ngày 1.5 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 1.435 trường hợp với tổng số tiền 2.094.200.000 đồng.

Kêu gọi mỗi công nhân Vĩnh Phúc cho tối thiểu một lao động tỉnh ngoài ở nhờ

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi, mỗi đoàn viên, công nhân lao động là người Vĩnh Phúc hãy giúp đỡ tối thiểu 1 công nhân lao động là người tỉnh ngoài đang đi về hằng ngày, hiện đang làm cùng tổ, đội, dây chuyền sản xuất với mình về nhà mình ở trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các cấp CĐ Vĩnh Phúc: Trong dịch bệnh, càng phải chăm lo đoàn viên, NLĐ

Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc |

Thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc để vừa đảm bảo chăm lo quyền lợi, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành cùng những hoạt động chung của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép: “Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Vĩnh Phúc phạt hơn 2 tỉ đồng với các hành vi vi phạm phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Kể từ ngày 1.5 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 1.435 trường hợp với tổng số tiền 2.094.200.000 đồng.

Kêu gọi mỗi công nhân Vĩnh Phúc cho tối thiểu một lao động tỉnh ngoài ở nhờ

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi, mỗi đoàn viên, công nhân lao động là người Vĩnh Phúc hãy giúp đỡ tối thiểu 1 công nhân lao động là người tỉnh ngoài đang đi về hằng ngày, hiện đang làm cùng tổ, đội, dây chuyền sản xuất với mình về nhà mình ở trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.