Vĩnh Phúc sẵn sàng đón công dân về quê hương

QUỲNH CHI |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa có thư ngỏ gửi công dân Vĩnh Phúc đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và trong nước. Ở Việt Nam đã có 58/63 tỉnh,thành phố xảy ra dịch bệnh với mức độ khác nhau, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam làm ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và cuộc sống của người dân trong đó có Bà con Vĩnh Phúc sinh sống.

Thay mặt tỉnh Vĩnh Phúc, tôi xin chia sẻ những khó khăn, vất vả mà Bà con đang phải đối mặt khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại các địa phương.

Thời gian vừa qua, với sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản, bước đầu được kiểm soát; Vừa chống dịch, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo ổn định đời sống, sức khỏe, an toàn và tính mạng của Nhân dân.

Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đồng thời sẻ chia, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để Bà con được an toàn trong thời gian dịch bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Bà con:

1. Đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong điều kiện dịch bệnh để cùng vượt qua đại dịch nguy hiển này.

2. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, của các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và của các cơ quan, địa phương sở tại. Hạn chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc hoặc đến những nơi đông người khi không thật sự cần thiết; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong suốt thời gian dịch bệnh.

3. Trường hợp cần thiết phải trở về quê hương trong điều kiện hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng tiếp nhận, đón tiếp Bà con ân cần, chu đáo; bố trí nơi ăn ở, cách ly được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, Bà con và các công dân phải tuân thủ tuyệt đối quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cụ thể:

Liên hệ với gia đình hoặc trực tiếp số điện thoại đường dây nóng tại các huyện/thành phố để được các cơ quan chuyên môn của tỉnh đưa đón chu đáo, chăm sóc an toàn khi trở về quê hương.

Phải được xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định trước khi về nhà và gặp gỡ bất kỳ ai trong gia đình, hàng xóm hay người thân.

Với tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ tối đa các công dân của mình khi gặp khó khăn, Vĩnh Phúc đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, con người và các cơ sở cách ly, xét nghiệm, điều trị đảm bảo tuyệt đối chu đáo và an toàn cho Bà con.

Trường hợp nếu do sơ xuất không tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch, tiếp xúc với gia đình bạn bè, người thân trước khi thực hiện các chỉ lệnh của y tế thì gia đình và người thân của Bà con có thể sẽ trở thành đối tượng phải cách ly theo quy định.

Tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Bà con cùng đồng lòng thực hiện để chung tay góp sức phòng, chống thành công đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc ghi nhận 18 ca dương tính từ TPHCM trở về

QUỲNH CHI |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo ngày hôm nay (21.7) ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19 từ TPHCM trở về tỉnh và đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh để điều trị.

Vĩnh Phúc: Phạt 7 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

Hôm nay (19.7), lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh và đề nghị phạt tiền 7 trường hợp với số tiền 5,5 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Vĩnh Phúc siết phòng dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Vĩnh Phúc ghi nhận 18 ca dương tính từ TPHCM trở về

QUỲNH CHI |

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo ngày hôm nay (21.7) ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19 từ TPHCM trở về tỉnh và đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh để điều trị.

Vĩnh Phúc: Phạt 7 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

Hôm nay (19.7), lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh và đề nghị phạt tiền 7 trường hợp với số tiền 5,5 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Vĩnh Phúc siết phòng dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.