Vĩnh Phúc: Rà soát những người dân xã Sơn Lôi rời khỏi địa phương

AT |

Sau khi tiến hành xác định những công dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vắng mặt tại phương, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp này.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra thông báo về việc kiểm danh, kiểm diện người dân xã Sơn Lôi và người địa phương khác tạm trú trên địa bàn trước và sau khi cách ly.

Theo đó, xã Sơn Lôi có 6 thôn với 10.645 nhân khẩu thuộc 2.797 hộ. Trước khi tiến hành khoanh vùng, cách ly toàn xã có 236 trường hợp không có mặt tại địa phương trong đó có 192 công dân xã Sơn Lôi.

Những trường hợp vắng mặt này đều có những lý do chính đáng. Cụ thể có hơn 100 người thuộc diện đi làm ăn xa, thăm thân nhân hoặc chăm người nhà nằm viện từ trước Tết; tham gia nghĩa vụ quân sự 19 người; học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước 15 người; đang thi hành án 1 người.

Có 44 người không phải công dân địa phương thuê trọ, hiện không ở địa phương do về nghỉ Tết chưa đến hoặc đã chuyển việc làm.

Tất cả những trường hợp trên đều vắng mặt tại địa phương trước khi có quyết định khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi.

Trao đổi với phóng viên sáng 20.2, ông Nguyễn Như Tâm - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, hiện lực lượng chức năng đã xác minh xong số trường hợp vắng mặt tại địa phương. Những công dân này đi làm ăn, hiện nay không có mặt ở địa phương trước khi lập các chốt, trạm. Vì vậy, họ không phải là trường hợp bỏ trốn khỏi địa phương như nhiều thông tin đã đưa.

Ông Tâm nói thêm, số liệu trên lại có những biến động, nguyên nhân là do có người sinh con, đi cấp cứu... buộc phải rời khỏi địa phương cũng được tính vào những trường hợp biến động hợp lý. Hoặc hôm nay, địa phương tiếp nhận một người mãn hạn tù.

Vì vậy, xã đang quản lý chẽ những trường hợp này. Số liệu biến động người ra, vào địa phương được xã Sơn Lôi cập nhật và báo cáo mỗi ngày lên cơ quan chức năng.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lôi, vừa qua, một số địa phương gửi thông tin cho xã xác minh, thông báo các công dân của xã đang lưu trú. Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh đã lập danh sách, có địa chỉ rõ ràng cụ thể để phối hợp với công an các địa phương trong cả nước theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp này. Từ đó, để có những giám sát, phối hợp chặt chẽ những công dân ở địa phương.

Sau khi địa phương tiến hành khoanh vùng, cách ly, những người dân ở đây chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, gia đình các công dân này cũng chủ động khai báo để chính quyền địa phương và ngành chức năng nắm được tình hình nhân khẩu trên địa bàn.

AT
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm 2 trạm y tế xã đề nghị cách ly nhóm người đến từ Vĩnh Phúc

Thanh Chung |

UBND thị xã Điện Bàn đã kiểm điểm, nhắc nhở 2 trạm y tế xã vì có đề nghị cách ly nhóm người dân đến từ Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

AT |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

2 bệnh nhân Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 xúc động khi được xuất viện

Nhóm PV |

Sáng nay 18.2, tiếp tục có 2 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh và xuất viện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiểm điểm 2 trạm y tế xã đề nghị cách ly nhóm người đến từ Vĩnh Phúc

Thanh Chung |

UBND thị xã Điện Bàn đã kiểm điểm, nhắc nhở 2 trạm y tế xã vì có đề nghị cách ly nhóm người dân đến từ Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

AT |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

2 bệnh nhân Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 xúc động khi được xuất viện

Nhóm PV |

Sáng nay 18.2, tiếp tục có 2 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh và xuất viện.