Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bênh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 15.11.

Cụ thể, hôm nay (15.11), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 349 trường hợp.

Trường hợp 1: H.T.T.H, nữ, sinh năm: 1993, thường trú: xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú: TDP Đôn Hậu, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tiền sử dịch tễ tiếp xúc gần với F0 của huyện Vĩnh Tường. Ngày 14.11.2021, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 2: V.S.C, nữ, sinh năm: 1971, quê quán: xã Hiền Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; tiền sử dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14.11.2021, đến phòng khám Phúc Thắng (phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để test nhanh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 3: T.N.T, nam, sinh năm: 1966, địa chỉ: thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; tiền sử dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly tập trung. Ngày 14.11.2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 4: P.V.C, nam, sinh năm: 1964, địa chỉ: thôn Nhật Tiến, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; tiền sử dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly tập trung. Ngày 14.11.2021, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 4 bệnh nhân trên đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến tỉnh tiếp tục cách ly y tế và điều trị.

Trong ngày, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ không tạm dừng hoạt động (cơ sở internet TIE Sport Gaming ở TDP Đội Cấn - TT Vĩnh Tường - Vĩnh Tường phục vụ 10 khách; cơ sở SKY Gaming ở Đại Nội - Bình Định - Yên Lạc phục vụ 5 khách; quán karaoke Blue Eyes ở Long Sơn Giềng - Đạo Tú - Tam Dương phục vụ 7 khách hát với 8 nhân viên phục vụ). Hiện, lực lương Công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.817 trường hợp số tiền 8.019.400.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới và khoanh vùng, cách ly 1 địa điểm

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.11.

Vĩnh Phúc: 4 ca mắc COVID-19 mới, có trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bên trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 13.11.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Lan Nguyễn |

Vĩnh Phúc- Ngày 10.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiếp nhận 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 từ Công đoàn Công ty Cổ phần Prime Group.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vĩnh Phúc: Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới và khoanh vùng, cách ly 1 địa điểm

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.11.

Vĩnh Phúc: 4 ca mắc COVID-19 mới, có trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bên trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 13.11.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Lan Nguyễn |

Vĩnh Phúc- Ngày 10.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tiếp nhận 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 từ Công đoàn Công ty Cổ phần Prime Group.