Vĩnh Phúc phấn đấu một nửa dân số tham gia luyện tập thể dục thường xuyên

Bảo Hân- T.Vũ |

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến đầu tư 172,8 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa, thể thao các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Để phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng, nâng cao thể lực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của người dân, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa, thể thao các xã, phường, thị trấn. Các xã, phường, thị trấn sẽ được lắp đặt 20 bộ dụng cụ thể dục thể thao, trong đó, tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 15 bộ tương ứng với tổng số tiền 180 triệu đồng. Các thôn, tổ dân phố sẽ lắp đặt 13 bộ dụng cụ thể dục thể thao, tỉnh hỗ trợ 10 bộ với tổng số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, đối với khu đất công cộng tùy theo điều kiện để lắp đặt thiết bị phù hợp nhưng không quá mức hỗ trợ 15 dụng cụ đối với cấp xã, 10 dụng cụ đối với cấp thôn. 

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 là trên 225,4 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 172,8 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa. Mục tiêu đến năm 2025 có 100% khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trung tâm văn hóa, thể thao các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; toàn tỉnh có 50% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, trong đó có 30% gia đình thể thao. Phấn đấu hằng năm, trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố thu hút từ 40% - 50% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

Bảo Hân- T.Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tại bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

Anh Thư |

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tập trung dành cho dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Kéo dài thời gian cách ly các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai về

ANH THƯ |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện biện pháp kéo dài thời gian cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ Bệnh viện Bạch Mai về tỉnh.

Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống COVID-19

NHÓM PV |

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội cần học tập Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tại bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

Anh Thư |

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở cách ly tập trung dành cho dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Kéo dài thời gian cách ly các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai về

ANH THƯ |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện biện pháp kéo dài thời gian cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ Bệnh viện Bạch Mai về tỉnh.

Bí thư Hà Nội: Cần học tập Vĩnh Phúc trong việc phòng, chống COVID-19

NHÓM PV |

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội cần học tập Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch bệnh.