Vĩnh Phúc: Không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu

ANH THƯ |

Để đảm bảo an toàn, tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại tất cả các địa phương.

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc có công văn về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới rất phức tạp, xuất hiện nhiều trường hợp mới lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc có nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Để kiểm soát hiệu quả, không để dịch xuất hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền hệ thống chính trị tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, siết chặt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; chủ động, kịp thời thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, kiên quyết không để dịch COVID-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn, thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại tất cả các địa phương (kể cả các địa phương đã được Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý chủ trương cho bắn pháp hoa); không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Có nên bắn pháo hoa hay không nên bắn pháo hoa?

Lê Thanh Phong |

Thông tin huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế từ chối bắn pháo hoa được nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít người chưa đồng tình.

Các loại pháo hoa người dân được đốt dịp Tết 2021

Trang Thiều |

Dưới đây là những thông tin cơ bản giúp người dân sử dụng các loại pháo hoa đúng pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Từ hôm nay (11.1), người dân được phép sử dụng pháo hoa

Bằng Linh |

Kể từ 11.1, Nghị định 137/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực cho phép người dân được quyền sử dụng pháo hoa trong một số sự kiện như cưới hỏi, sinh nhật. Tuy nhiên, để sử dụng pháo hoa đúng luật, người dân cần lưu ý một số điều.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Có nên bắn pháo hoa hay không nên bắn pháo hoa?

Lê Thanh Phong |

Thông tin huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế từ chối bắn pháo hoa được nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít người chưa đồng tình.

Các loại pháo hoa người dân được đốt dịp Tết 2021

Trang Thiều |

Dưới đây là những thông tin cơ bản giúp người dân sử dụng các loại pháo hoa đúng pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Từ hôm nay (11.1), người dân được phép sử dụng pháo hoa

Bằng Linh |

Kể từ 11.1, Nghị định 137/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực cho phép người dân được quyền sử dụng pháo hoa trong một số sự kiện như cưới hỏi, sinh nhật. Tuy nhiên, để sử dụng pháo hoa đúng luật, người dân cần lưu ý một số điều.