Vĩnh Phúc: Hơn 85.000 F0 đang điều trị tại nhà

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.2.

Theo đó, ngày 28.2, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 2.852 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 82.222 ca.

Tình hình bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế là 4.133 bệnh nhân; 85.096 người điều trị tại nhà 38.224 bệnh nhân điều trị khỏi; 18 bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 6 cơ sở kinh doanh, lưu trú, 3 cơ sở tôn giáo, chưa phát hiện cơ sở vi phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu ra quyết định xử phạt 42 trường hợp số tiền 61.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng

2 trường hợp số tiền 25.000.000 đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Nguyễn Văn Long, sinh năm 1999, HKTT: Bắc Sơn, Sơn Đông, Lập Thạch và Nguyễn Trọng Vượng, sinh năm 1957 ở Thanh Trù, Vĩnh Yên)

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.655 trường hợp số tiền 9.471.100.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Tiếp tục xử phạt hành vi trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 25.2.2022.

Vĩnh Phúc: Khoảng 50.000 F0 điều trị tại nhà không bị bỏ lại

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển 85% khoảng 50 ngàn F0 sang điều trị tại nhà một cách trật tự và không bỏ sót bất kỳ trường hợp F0 nào.

Thông báo mới nhất về thực hiện cách ly với F0, F1 tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo mới nhất về việc thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc gần (F1).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vĩnh Phúc: Tiếp tục xử phạt hành vi trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 25.2.2022.

Vĩnh Phúc: Khoảng 50.000 F0 điều trị tại nhà không bị bỏ lại

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển 85% khoảng 50 ngàn F0 sang điều trị tại nhà một cách trật tự và không bỏ sót bất kỳ trường hợp F0 nào.

Thông báo mới nhất về thực hiện cách ly với F0, F1 tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo mới nhất về việc thực hiện cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc gần (F1).