Vĩnh Phúc: Hơn 10.000 tổ liên gia tự quản phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập 10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư.

Cụ thể, lực lượng Công an cơ sở tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn hoạt động của 10.712 tổ Liên gia tự quản ở địa bàn dân cư, gắn với hoạt động của các tổ COVID cộng đồng trong tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch; đôn đốc việc thành lập các nhóm zalo phòng, chống dịch phục vụ trao đổi thông tin, tình hình.

Tổng số tổ Liên gia tự quản đã lập nhóm Zalo phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 5.715 tổ được phân bổ đều tại các huyện của tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, hơn 200.000 hộ gia đình đã đăng ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Số thành viên tổ Liên gia tự quản tham gia chốt “Bảo vệ vùng xanh” ở thôn, tổ dân phố là 1.007 thành viên.

Đặc biệt, trong ngày (8.9), lực lượng Công an và chính quyền cơ sở đã tiếp nhận 40 tin báo của người dân tố giác về các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 với các hành vi như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, trốn tránh chốt kiểm dịch... qua đó làm cơ sở triển khai các biện pháp xử lý vi phạm.

Công an tỉnh thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tổ Liên gia tự quản và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19” tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên; xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương.

Ngoài ra, trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 31.7.2021 đến nay đã qua 39 ngày trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tính từ ngày 19.8.2021 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 21 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Cá tôm gặp khó vì COVID-19, nguy cơ thiếu nguyên liệu từ cuối năm

TRẦN LƯU |

Dịch COVID-19 vẫn đang tác động nặng nề đến ngành thủy sản ĐBSCL. Lượng tôm giống sụt giảm, người nuôi cá treo ao, doanh nghiệp ngán ngại đầu tư… đã tạo nên những khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ.

Hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ từ 15.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.

Dịch vụ công ích thiết yếu là gì?

LƯƠNG HẠNH |

Mới đây, TP. Hà Nội vừa có Chỉ thị 20 về 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường. Nhóm thứ 2 trong 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường là người làm dịch vụ công ích thiết yếu. Vậy dịch vụ công ích thiết yếu là gì?

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cá tôm gặp khó vì COVID-19, nguy cơ thiếu nguyên liệu từ cuối năm

TRẦN LƯU |

Dịch COVID-19 vẫn đang tác động nặng nề đến ngành thủy sản ĐBSCL. Lượng tôm giống sụt giảm, người nuôi cá treo ao, doanh nghiệp ngán ngại đầu tư… đã tạo nên những khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ.

Hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ từ 15.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.

Dịch vụ công ích thiết yếu là gì?

LƯƠNG HẠNH |

Mới đây, TP. Hà Nội vừa có Chỉ thị 20 về 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường. Nhóm thứ 2 trong 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường là người làm dịch vụ công ích thiết yếu. Vậy dịch vụ công ích thiết yếu là gì?