Vĩnh Phúc: Hoả táng được hỗ trợ 6 triệu đồng/ca

Bảo Hân |

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí hoả táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân là thân nhân của người chết trực tiếp lo việc hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc; các cơ quan, tổ chức trực tiếp lo công việc hỏa táng cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân khi chết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mức hỗ trợ là 6 triệu triệu đồng/1 người (1 ca hỏa táng). Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 31.12.2025.

Nguồn kinh phí bố trí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Thông tin mới vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng

Cát Tường - Đức Thiện |

Thông tin mới vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng; Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Ông Joe Biden lần đầu lên tiếng khi con trai bị điều tra; ... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 12.12.

Vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng: Bắt thêm 1 giám đốc

Việt Dũng |

Quách Việt Cường (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình) bị cáo buộc liên quan đến băng nhóm Nguyễn Xuân Đường - Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng.

Nóng nhất 24h: Nhóm ăn chặn tiền hoả táng cao hơn Đường "Nhuệ" bị bắt

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Bộ GDĐT báo cáo phương án rút gọn, thời gian thi tốt nghiệp THPT; Nhóm ăn chặn tiền hoả táng cao hơn Đường "Nhuệ" bị bắt... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bản tin 1 phút: Thông tin mới vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng

Cát Tường - Đức Thiện |

Thông tin mới vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng; Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Ông Joe Biden lần đầu lên tiếng khi con trai bị điều tra; ... là những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 12.12.

Vụ Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng: Bắt thêm 1 giám đốc

Việt Dũng |

Quách Việt Cường (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình) bị cáo buộc liên quan đến băng nhóm Nguyễn Xuân Đường - Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hoả táng.

Nóng nhất 24h: Nhóm ăn chặn tiền hoả táng cao hơn Đường "Nhuệ" bị bắt

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Bộ GDĐT báo cáo phương án rút gọn, thời gian thi tốt nghiệp THPT; Nhóm ăn chặn tiền hoả táng cao hơn Đường "Nhuệ" bị bắt... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.