Vĩnh Phúc: Dừng một số hoạt động dịch vụ, kinh doanh tại TP. Vĩnh Yên

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, kể từ 0h ngày 18.7, TP. Vĩnh Yên yêu cầu các loại hình kinh doanh dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới gồm: quán bar, karaoke, vũ trường, dịch vụ spa - massage; các bể bơi, hoạt động thể thao dưới nước, quán Internet, trò chơi điện tử; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim; các quán rượu, bia, trà, cà phê, sinh tố... phục vụ uống tại chỗ.

Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trong nhà (gym, yoga); các hoạt động thể thao ngoài trời đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi theo nhóm tại các khu vực công cộng (từ 10 người trở lên), các chợ cóc, chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn thành phố, các hoạt động bán hàng rong, kể ca hình thức bán hàng trên xe ôtô cũng tạm dừng hoạt động.

Quyết định của UBND thành phố Vĩnh Yên cũng nêu, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Riêng đối với các cơ sơ kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà, yêu cầu bắt buộc phải lắp tắm ngăn giữa người với người, phục vụ không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người/1 phòng trong một thời điểm. Các quán này phải đóng cửa trước 21h30 hàng ngày. Phải có thông báo rõ ràng số lượng khách hàng phục vụ tối đa tại một thời điểm và đặt tại các vị trí dễ quan sát.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho biết, trong ngày 17.7, Vĩnh Phúc ghi nhận 1 ca mắc mới tại huyện Tam Dương. Trường hợp này trở về từ TP Hồ Chí Minh và đã được cách ly y tế tập trung ngay khi trở về tỉnh tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện Tam Dương. Lũy kế từ đợt dịch 30.4 đến nay, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 105 ca mắc COVID-19.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Xử lý trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc: Nơi quyết liệt, nơi bàng quan

Phan Anh |

Tại Vĩnh Phúc, nhiều địa phương đang tích cực rà soát, xử lý các đơn vị trạm trộn bêtông hoạt động trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng có những địa phương như tại xã Hướng Đạo, dù đã biết, vì "bận" nên sai phạm diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân nhưng không xử lý.

Không ai chịu trách nhiệm trạm bêtông trái phép "nhan nhản" ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Trước phản ánh về trạm bêtông trái phép mà Lao Động đã thực hiện thời gian qua, các cơ quan liên quan như Điện lực Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo (nơi nhập bêtông từ trạm trộn trái phép tại Tam Đảo) đều khẳng định đã "làm đúng quy trình".

Vĩnh Phúc: 1 ca dương tính COVID-19 mới trở về từ TP.HCM

QUỲNH CHI |

Tính đến 15h ngày 11.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính COVID-19, tích lũy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 100 trường hợp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử lý trạm trộn bêtông trái phép ở Vĩnh Phúc: Nơi quyết liệt, nơi bàng quan

Phan Anh |

Tại Vĩnh Phúc, nhiều địa phương đang tích cực rà soát, xử lý các đơn vị trạm trộn bêtông hoạt động trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng có những địa phương như tại xã Hướng Đạo, dù đã biết, vì "bận" nên sai phạm diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân nhưng không xử lý.

Không ai chịu trách nhiệm trạm bêtông trái phép "nhan nhản" ở Vĩnh Phúc

Phan Anh |

Trước phản ánh về trạm bêtông trái phép mà Lao Động đã thực hiện thời gian qua, các cơ quan liên quan như Điện lực Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo (nơi nhập bêtông từ trạm trộn trái phép tại Tam Đảo) đều khẳng định đã "làm đúng quy trình".

Vĩnh Phúc: 1 ca dương tính COVID-19 mới trở về từ TP.HCM

QUỲNH CHI |

Tính đến 15h ngày 11.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính COVID-19, tích lũy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 100 trường hợp.