Vĩnh Phúc: Do dịch COVID-19, hơn 12.000 người được theo dõi, giám sát

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch, bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 16h ngày 5.5.2021.
Theo đó, báo cáo đưa ra tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Vĩnh Phúc (tính từ ngày 1.1.2021 đến nay).

Tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát: 12.319 (cách ly tập trung, tự nguyện: 1.170; cách ly tập trung: 999; cách ly tại cơ sở y tế: 360; cách ly tại nhà: 9.790).

Tổng số trường hợp nhập cảnh đã được theo dõi tại tỉnh: 1.170 trường hợp.

Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 13.167 trường hợp. Trong đó:

Dương tính 16 mẫu, trong đó: 14 trường hợp tại tỉnh, 02 trường hợp nhập cảnh (cách ly tại Khách sạn DIC STAR).

Nghi ngờ: 9 mẫu.

Âm tính: 12.063 mẫu.

Chờ kết quả: 1.079 mẫu.

Liên quan đến ổ dịch tại tỉnh phát hiện từ ngày 30.4.2021

Tổng số người được theo dõi giám sát: 7.006 trường hợp trong đó:

Số trường hợp tiếp xúc vòng 1: 1.058 người.

Số trường hợp tiếp xúc vòng 2: 3.777 người.

Số trường hợp tiếp xúc vòng 3: 2.171 người.

Số mẫu được lấy mẫu xét nghiệm: 3.847 mẫu (Dương tính: 14; nghi ngờ: 9; âm tính: 2.745; chờ kết quả xét nghiệm: 1.079).

Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 1.010 mẫu.

Tình hình cách ly y tế tại tỉnh

Tổng số trường hợp đang cách ly tại tỉnh: 7.703 trường hợp, trong đó:

Cách ly y tế tập trung tại trường Quân sự tỉnh (cũ): 453 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 313 âm tính, 140 chờ kết quả).

Cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 834: 407 trường hợp (Kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 67 âm tính, 340 chờ kết quả).

Cách ly tại các cơ sở y tế: 269 trường hợp.

Cách ly y tế tập trung, tự nguyện: 75 trường hợp (Khách sạn DIC STAR).

Cách ly y tế tại nhà: 6.499 trường hợp.

Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch

Địa điểm, phạm vi vùng cách ly y tế: Toàn bộ thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian áp dụng: Tối thiểu 14 ngày kể từ 20h00’ ngày 04.5.2021; tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virut SARS-CoV-2 gây ra.

Thiết lập ngay các chốt, trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên.

Về công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (tính từ ngày 22.4.2021):

Tổng số 3.205 trường hợp (tăng 880 trường hợp) đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, đạt 51,7% và các địa điểm đang tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành trước ngày 15.5.2021.

Tổng số các trường hợp có phản ứng bất thường nặng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19: 0 trường hợp.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Không để dịch COVID-19 làm đứt gãy tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho mùa vải thiều năm 2021.

Vĩnh Phúc: 9 ca nghi mắc COVID-19

Lệ Hà |

Tính đến 16h ngày 5.5, Vĩnh Phúc lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

Phái đoàn Ấn Độ đi Anh họp G7 có ca dương tính với COVID-19

Hải Anh |

Toàn bộ phái đoàn của Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở London đang tự cách ly khi hai thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chính phủ Anh thông báo ngày 5.5.

Đà Nẵng nhắc người dân, cán bộ không phát tán thông tin sai về COVID-19

THUỲ TRANG |

Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch bệnh COVID-19 của TP.Đà Nẵng trên mạng xã hội, dẫn đến nhiều cá nhân bị xử phạt.

Chùm ca bệnh lây nhiễm COVID-19 ở khu điều trị nội trú BV Bệnh Nhiệt đới

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Bộ Y tế thông tin về việc cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Không để dịch COVID-19 làm đứt gãy tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho mùa vải thiều năm 2021.

Vĩnh Phúc: 9 ca nghi mắc COVID-19

Lệ Hà |

Tính đến 16h ngày 5.5, Vĩnh Phúc lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

Phái đoàn Ấn Độ đi Anh họp G7 có ca dương tính với COVID-19

Hải Anh |

Toàn bộ phái đoàn của Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở London đang tự cách ly khi hai thành viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chính phủ Anh thông báo ngày 5.5.

Đà Nẵng nhắc người dân, cán bộ không phát tán thông tin sai về COVID-19

THUỲ TRANG |

Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch bệnh COVID-19 của TP.Đà Nẵng trên mạng xã hội, dẫn đến nhiều cá nhân bị xử phạt.

Chùm ca bệnh lây nhiễm COVID-19 ở khu điều trị nội trú BV Bệnh Nhiệt đới

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Bộ Y tế thông tin về việc cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.