Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh nhận lương hưu, trợ cấp… không dùng tiền mặt

Quế Chi |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu trong năm 2021 đạt 60% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Quyết định số 241/QĐ-TTg; Nghị quyết số 02/NQ-CP; Quyết định số 149/QĐ-TTg và Kế hoạch 1823/KH-BHXh ngày 09/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 30%, chi bảo hiểm xã hội một lần đạt 49% và trợ cấp thất nghiệp đạt 100%.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động; ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với Ngân hàng, Bưu điện để đạt được chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhận lương hưu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để nhận lương hưu.

Lương hưu tăng thêm sẽ dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm

Bảo Hân (ghi) |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều người lao động đã về hưu cho biết, chưa nắm được thông tin về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Nhưng họ đều bày tỏ ủng hộ, vui mừng nếu mình được nhận thêm một khoản tiền cho cuộc sống tuổi già của mình.

Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1.1.2022: Hơn 3,6 triệu người được thụ hưởng

Quỳnh Chi |

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến, từ ngày 1.1.2022, có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nhận lương hưu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để nhận lương hưu.

Lương hưu tăng thêm sẽ dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm

Bảo Hân (ghi) |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều người lao động đã về hưu cho biết, chưa nắm được thông tin về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Nhưng họ đều bày tỏ ủng hộ, vui mừng nếu mình được nhận thêm một khoản tiền cho cuộc sống tuổi già của mình.

Đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1.1.2022: Hơn 3,6 triệu người được thụ hưởng

Quỳnh Chi |

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến, từ ngày 1.1.2022, có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021.