Vĩnh Phúc chuẩn bị sẵn sàng 120 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Hôm nay (23.11), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 mới và liên tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Cụ thể, tính đến 15h ngày 23.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 722 ca. Với số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Vĩnh Phúc duy trì, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể:

Tiếp tục yêu cầu 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) phải triển khai xét nghiệm sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên định kỳ ít nhất 3 - 5% hàng tuần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tăng tỷ lệ xét nghiệm khi xuất hiện các nguy cơ cao hơn.

Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện ngay “tủ thuốc” và “nội quy phòng chống dịch” tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo sẵn sàng cơ số Kit Test nhanh kháng nguyên để kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan mình.

Các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tự thành lập tủ thuốc thiết yếu phòng chống dịch COVID-19. Chủ động tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên định kỳ hàng tuần hoặc ngay khi ra/vào tỉnh, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để tự bảo vệ bản thân, gia đình.

Các địa phương nếu xuất hiện nguy cơ phải thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh để tách người nhiễm COVID-19 (F0) ra khỏi cộng đồng; đồng thời khoanh vùng hẹp, sử lý triệt để, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Đặc biệt, nếu xuất hiện F0 trên địa bàn, chậm nhất sau 2h phải đưa ngay vào cơ sở điều trị. Chậm nhất sau 24h phải rà soát toàn bộ khu vực có liên quan, tách các F0 khác (nếu có) ra khỏi cộng đồng; chậm nhất sau 72h (3 ngày) đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng hoạt động cho cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 120 giường bệnh; yêu cầu đảm bảo xong trước ngày 26.11.2021 để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 khi có yêu cầu;

Tiếp tục tổ chức cách ly y tế F1, điều trị F0 (không triệu chứng) tại nhà/nơi lưu trú (khi đủ điều kiện theo quy định). Kích hoạt các Tổ y tế Lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để giám sát, thực hiện việc cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp phải ứng phó rất linh hoạt, sáng tạo, kịp thời thông qua việc thích ứng với từng trường hợp cụ thể, từng ổ dịch cụ thể phải có các biện pháp linh hoạt ứng phó kịp thời “vạn biến” để đảm bảo nhanh nhất, kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng, đảm bảo mục tiêu “bất biến” là sự an toàn cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong ngày, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra 14 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, 04 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

Ra quyết định xử phạt 08 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền 12.000.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt 1 cơ sở tẩm quất không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 22.11.

63 ca mắc mới, Vĩnh Phúc cách ly 4 địa điểm cấp xã

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 21.11.

Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, đều lây nhiễm trong cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Tính đến 15h ngày 18.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 426 ca. Đáng nói, 55 ca mắc mới này đều có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vĩnh Phúc: Phạt 1 cơ sở tẩm quất không tạm dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 22.11.

63 ca mắc mới, Vĩnh Phúc cách ly 4 địa điểm cấp xã

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 21.11.

Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, đều lây nhiễm trong cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Tính đến 15h ngày 18.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 426 ca. Đáng nói, 55 ca mắc mới này đều có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.