Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn hỏa tốc gửi các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Thông báo số 222-TB/TU ngày 7.5.2021 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Xét nội dung văn bản số 630/SGDĐT ngày 6.5.2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); văn bản số 801/SGDĐT của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 10.5.2021 đến khi có thông báo mới.

Giao Sở GDĐT, Sở LĐTBXH chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học đảm bảo khung chương trình dạy học theo quy định của các bộ có liên quan.

Ngoài ra, chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, sinh viên trong việc quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, sinh viên và đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và của tỉnh.

Trước đó, ngày 6.5, Sở Giáo dục và Đào tạo GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất UBND tỉnh cho học sinh tiếp tục tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 1.1 tới chiều 7.5, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát: 20.646 (trong đó, cách ly tập trung: 2.372; cách ly tại cơ sở y tế: 395; cách ly tại nhà: 17.879); tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: 16.835 trường hợp.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng cấp căn cước công dân ở một số địa bàn có ca COVID-19

Việt Dũng |

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, một số địa bàn ở các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19, cảnh sát sẽ tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Bộ trưởng Y tế chỉ rõ 3 điểm yếu trong phòng, chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 7.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, đợt dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ) nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước.

Hà Nội: Người từ 18 đến 65 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Tùng Giang |

Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho những người từ 18 đến 65 tuổi.

Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19 cao nhất

Lệ Hà |

Chiều 7.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện.

Điện Biên họp khẩn, tăng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 7.5, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ sau khi tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Tạm dừng cấp căn cước công dân ở một số địa bàn có ca COVID-19

Việt Dũng |

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, một số địa bàn ở các tỉnh, thành có ca mắc COVID-19, cảnh sát sẽ tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Bộ trưởng Y tế chỉ rõ 3 điểm yếu trong phòng, chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 7.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, đợt dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ) nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước.

Hà Nội: Người từ 18 đến 65 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Tùng Giang |

Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho những người từ 18 đến 65 tuổi.

Bộ Y tế nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19 cao nhất

Lệ Hà |

Chiều 7.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện.

Điện Biên họp khẩn, tăng cấp độ phòng chống dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 7.5, tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp khẩn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ sau khi tỉnh này ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.