Vĩnh Phúc: Cấp huyện duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định 1324/QĐ-CT về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Kinh phí thực hiện chi trả theo Văn bản số 847 của Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 37, Nghị quyết 42 của Chính phủ về chi thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện đối với các đối tượng theo quy định; Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện thanh quyết toán.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, tổng hợp, thẩm định các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định và phê duyệt các nhóm đối tượng quy định.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân gây lốc xoáy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc, 3 người chết

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích, lốc xoáy là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn đi kèm với hiện tượng lốc là dông và mưa đá.

Nóng nhất 24h: Toàn cảnh vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc

Hà Vi |

Toàn cảnh vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc; Diễn biến sức khỏe mới nhất của bệnh nhân 91; Công an điều tra nữ dược tá tuồn thuốc ra ngoài bán... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Đắk Lắk: Xin trung ương trích tiền gói 62.000 tỉ hỗ trợ giáo viên mầm non

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang xin trung ương cho phép trích tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ để giúp các giáo viên mầm non tư thục; giáo viên hợp đồng cấp THPT, giáo dục thường xuyên... giảm bớt khó khăn trong đợt dịch COVID-19.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lý giải nguyên nhân gây lốc xoáy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc, 3 người chết

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích, lốc xoáy là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét và tồn tại trong một thời gian ngắn đi kèm với hiện tượng lốc là dông và mưa đá.

Nóng nhất 24h: Toàn cảnh vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc

Hà Vi |

Toàn cảnh vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc; Diễn biến sức khỏe mới nhất của bệnh nhân 91; Công an điều tra nữ dược tá tuồn thuốc ra ngoài bán... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Đắk Lắk: Xin trung ương trích tiền gói 62.000 tỉ hỗ trợ giáo viên mầm non

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang xin trung ương cho phép trích tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ để giúp các giáo viên mầm non tư thục; giáo viên hợp đồng cấp THPT, giáo dục thường xuyên... giảm bớt khó khăn trong đợt dịch COVID-19.