Vĩnh Phúc: Bé trai vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Người dân phát hiện một bé trai vẫn còn dây rốn bị bỏ rơi trước một quán ăn.

Theo thông báo của UBND phường Liên Bảo (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), vào khoảng 22h20 ngày 27.11, người dân đã phát hiện một trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn, được cuốn trong một chiếc áo màu xanh và có 1 vỏ gối.

Bé trai bị bỏ rơi trước quán ăn sáng nằm trên đường Trần Phú. Ngoài ra, không có bất cứ thông tin gì khác liên quan đến bé.

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, UBND phường Liên Bảo đã bàn giao cho Trạm y tế phường Liên Bảo có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bên cạnh đó, UBND phường Liên Bảo thông báo ai là cha, mẹ của bé đến Trạm y tế phường Liên Bảo để làm thủ tục nhận lại con. Thông tin trên được niêm yết và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường trong thời gian 7 ngày.

Nếu qua thời gian trên, không có ai đến nhận trẻ thì UBND phường Liên Bảo sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên - Huế: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã ba đường

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã ba đường.

Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị lạm dụng hoặc bỏ rơi khi còn là trẻ vị thành niên có nhiều khả năng chết sớm hơn.

Về tình trạng “Bất đắc dĩ phải từ bỏ lương hưu”: Không thể “bỏ rơi” NLĐ

Đỗ Phương |

Làn sóng COVID-19 khiến không ít công nhân lao động rơi vào cảnh mất việc, thất nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống trước mắt, họ bắt buộc phải từ bỏ lương hưu, rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Làm cách nào để vừa có lương hưu khi về già, vừa có tiền lo cho cuộc sống hiện tại trở thành nỗi day dứt của nhiều lao động...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thừa Thiên - Huế: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã ba đường

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã ba đường.

Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị lạm dụng hoặc bỏ rơi khi còn là trẻ vị thành niên có nhiều khả năng chết sớm hơn.

Về tình trạng “Bất đắc dĩ phải từ bỏ lương hưu”: Không thể “bỏ rơi” NLĐ

Đỗ Phương |

Làn sóng COVID-19 khiến không ít công nhân lao động rơi vào cảnh mất việc, thất nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống trước mắt, họ bắt buộc phải từ bỏ lương hưu, rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần. Làm cách nào để vừa có lương hưu khi về già, vừa có tiền lo cho cuộc sống hiện tại trở thành nỗi day dứt của nhiều lao động...