Vĩnh Phúc: 1 ca dương tính COVID-19 mới trở về từ TP.HCM

QUỲNH CHI |

Tính đến 15h ngày 11.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính COVID-19, tích lũy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 100 trường hợp.

Bệnh nhân mã số BN27449, đã được Bộ Y tế công bố vào lúc 18h00 ngày 10.7.2021. Bệnh nhân sinh năm: 1962, địa chỉ: xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân là trường hợp ngoại lai từ TP. Hồ Chí Minh trở về tỉnh Vĩnh Phúc và được cách ly tập trung ngay sau khi từ sân bay Nội Bài về địa phương từ ngày 7.7.2021.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến:

Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 9 trường hợp (tình hình sức khỏe ổn định, không có bệnh nhân diến biến bất thường), trong ngày có 1 trường hợp vào nhập viện.

Số bệnh nhân đủ điều kiện ra viện trong ngày là 0 trường hợp, tích lũy điều trị khỏi: 79 trường hợp.

Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) hiện đang cách ly: 113 người; tích lũy 3.447 người (tăng 18 trường hợp tại huyện Tam Dương, đều liên quan đến ca bệnh dương tính tại tỉnh Bắc Ninh, hiện tại 18 trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính; kết quả: 17 âm tính; 1 chờ kết quả xét nghiệm).

Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) hiện đang cách ly: 0 người; tích lũy 32.645 người, (tăng 98 trường hợp).

Số trường hợp đi về từ các có dịch vùng dịch của các tỉnh/thành phố khác: 2.244 người (tăng 85 trường hợp), tại: Bắc Giang (163), Bắc Ninh (341), TP. Hồ Chí Minh (1.204) và các vùng dịch khác (536).

Tại các huyện/thành phố: Bình Xuyên: 181, Lập Thạch: 198, Vĩnh Yên: 176, Phúc Yên: 175, Sông Lô: 118, Tam Đảo: 171, Tam Dương: 248, Vĩnh Tường: 648, Yên Lạc: 329.

Ngoài ra, số trường hợp đang cách ly tại nhà trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác là 558 trường hợp.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ

Thùy Linh |

Viêm cơ tim cấp là biến chứng hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ và phần lớn gặp sau tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng COVID-19.

Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động ảnh hưởng do COVID-19 tại TPHCM

LƯƠNG HẠNH |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Hồ Chí Minh vừa có Công văn về triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19.

Lực lượng xung kích cấp xã phòng, chống thiên tai được hưởng chế độ gì

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung có trong Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ

Thùy Linh |

Viêm cơ tim cấp là biến chứng hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ và phần lớn gặp sau tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng COVID-19.

Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động ảnh hưởng do COVID-19 tại TPHCM

LƯƠNG HẠNH |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Hồ Chí Minh vừa có Công văn về triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19.

Lực lượng xung kích cấp xã phòng, chống thiên tai được hưởng chế độ gì

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung có trong Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành.