Vĩnh Long: Thường trực ban chỉ đạo thi tốt nghiệp dương tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng Vĩnh Long đang khẩn trương rà soát, truy vết các F1, và những cán bộ làm công tác thi, nếu có liên quan đến yếu tố dịch tễ sẽ cho thay nhân sự để đảm bảo an toàn phòng chống dịch...

Ngày 6.7, trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của tỉnh, xác nhận: Một Phó Giám đốc Sở GDĐT - cũng là thường trực ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT ở Vĩnh Long vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Thanh cho biết: "Phó Giám đốc Sở GDĐT có nhiệm vụ đi nhận đề thi, và theo quy định, muốn nhận đề thi phải có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện để test nhanh đã trùng với khung thời gian mà ca F0 là nam bệnh nhân công nhân của Công ty Tỷ Xuân cũng đến xét nghiệm.

Sau đó, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh đã báo cáo lên Bộ GDĐT, đồng thời khẩn trương, rà soát, truy vết các F1, các cán bộ làm công tác thi, nếu có liên quan đến yếu tố dịch tễ sẽ cho thay hết nhân sự để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, tỉnh Vĩnh Long có 11.506 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.268 thí sinh so với kỳ thi năm 2020. Tỉnh đã bố trí 31 điểm thi chính thức, tăng 6 điểm so với năm 2020 để thực hiện giãn cách nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19. Ngoài ra, tỉnh bố trí 504 phòng thi, 74 phòng chờ và 8 điểm thi dự phòng. Lực lượng tham gia phục vụ, hỗ trợ, bảo vệ, thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi hơn 2.200 người...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long khẩn trương truy vết, đảm bảo không lọt F1

Thanh Vân |

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, cấp tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Trong đó, công tác truy vết được quan tâm, không để lọt các F1, không để mất dấu trong quá trình truy vết.

Vĩnh Long ghi nhận công nhân tại khu công nghiệp dương tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

Sáng 5.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 1 công nhân làm việc cho một công ty đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ), dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: 2 ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly kịp thời

Thanh Vân |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là F1 của 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vĩnh Long khẩn trương truy vết, đảm bảo không lọt F1

Thanh Vân |

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, cấp tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Trong đó, công tác truy vết được quan tâm, không để lọt các F1, không để mất dấu trong quá trình truy vết.

Vĩnh Long ghi nhận công nhân tại khu công nghiệp dương tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

Sáng 5.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 1 công nhân làm việc cho một công ty đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ), dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: 2 ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly kịp thời

Thanh Vân |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là F1 của 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.