Vĩnh Long ra sao trong ngày toàn tỉnh không còn thực hiện Chỉ thị 16?

Minh Ánh - Trần Lưu |

Sau nhiều đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, từ 5.9, Vĩnh Long thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn Chỉ thị 15. Đây là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác thực hiện phòng chống dịch tiếp tục được duy trì, không có dấu hiệu chủ quan, lơ là.

Ngay trong sáng 5.9, công tác kiểm soát giấy đi đường của người dân tiếp tục được thực hiện. Theo quyết định mới này, UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy đi đường (theo mẫu chung toàn tỉnh) cho người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, công nhân các công ty, doanh nghiệp, các công trình xây dựng của địa phương và cấp giấy đi đường cho người dân trong trường hợp ra đường cấp thiết.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh thiết kế mẫu, cấp giấy đi đường cho công nhân trong khu công nghiệp, công nhân xây dựng các công trình trên địa bàn.

Công an cấp xã sẽ tham mưu cho chủ tịch UBND cùng cấp ký cấp giấy đi đường cho người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, công nhân các công ty, doanh nghiệp, các công trình xây dựng trên địa bàn mình quản lý và cấp giấy đi đường cho người dân trong trường hợp cấp thiết.

Trước khi ra đường, người dân cần đăng ký khai báo y tế qua nhiều hình thức, hoặc quét mã QR đính kèm trên giấy đi đường và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR sau khi khai báo. Nếu không sử dụng điện thoại thông minh thì khai báo theo giấy mẫu.

Chia sẻ với Lao Động, ông L.T.T, phường 2, TP. Vĩnh Long cho biết: "Tui và gia đình đã xác định ở nhà để phòng dịch, nên bản thân không quá quan tâm các quy định lần này được nới lỏng như thế nào. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, nên tôi cũng hy vọng tỉnh làm chặt để người dân mau chóng trở lại trạng thái bình thường".

Cùng quan điểm, ông N.V.H, phường 8, TP. Vĩnh Long chia sẻ: "Sáng nay tôi đứng từ nhà nhìn ra, thấy lực lượng chức năng vẫn đi kiểm tra giấy đi đường của người dân. Tôi xem tin tức thấy tỉnh hạ mức giãn cách xuống Chỉ thị 15. Tôi cũng mừng vì biết đó là dấu hiệu cho thấy tỉnh đã dần kiểm soát được dịch bệnh".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Dù đã nới lỏng giãn cách, nhưng công tác phòng chống dịch của tỉnh vẫn luôn đề cao sự cẩn trọng và chặt chẽ để tránh phát sinh tình huống xấu.

Đợt này, tỉnh không còn áp dụng Chỉ thị 16, nhưng vẫn thực hiện ở mức cao hơn Chỉ thị 15. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất so với trước đây là nới lỏng việc đi lại cho công nhân lao động; trước mắt sẽ ưu tiên nhóm công nhân thuộc các vùng xanh; và cơ quan chức năng vẫn phải cấp giấy đi đường để quản lý chặt. Việc này, nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất sau thời gian bị trì trệ do dịch bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh  phòng, chống dịch trên địa bàn Vĩnh Long:

 
Đường phố vẳng vẻ dù biện pháp giãn cách đã được nới lỏng.
 
Ở các chợ bán nhu yếu phẩm, lượng người ra vào cũng kiểm soát nghiêm ngặt.
 
Các tuyến đường lớn cũng được bố trí chốt trực, rà soát người ra đường.
 
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Theo quyết định mới, việc đi chợ thay cho người dân vẫn tiếp tục thực hiện dể hạn chế người dân ra đường.
Theo quyết định mới, việc đi chợ thay cho người dân vẫn tiếp tục thực hiện để hạn chế người dân ra đường.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Vĩnh Long, tính từ ngày 1.1 đến 18h ngày 4.9.2021, Vĩnh Long có 2.185 ca nhiễm đã công bố (14 ca nhập cảnh, 2.171 ca cộng đồng) và 7 trường hợp nghi nhiễm mới trong ngày 4.9, đang chờ Bộ Y tế công bố (tính riêng từ ngày 9.7.2021 ghi nhận 2.090 ca).


Minh Ánh - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Từ 5.9, Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội về mức cao hơn Chỉ thị 15

Minh Ánh |

Từ 5.9, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân sẽ không ra đường sau 19h.

Vĩnh Long: Hơn 1.700 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại khu nhà trọ

Ngọc Long |

Hơn 1.700 phần quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng đã được LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao đến đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ.

Vĩnh Long kéo dài giãn cách thêm 10 ngày, người dân không ra đường sau 18h

Minh Ánh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định kéo dài áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 26.8, người dân tiếp tục không ra đường sau 18h.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 5.9, Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội về mức cao hơn Chỉ thị 15

Minh Ánh |

Từ 5.9, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân sẽ không ra đường sau 19h.

Vĩnh Long: Hơn 1.700 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn tại khu nhà trọ

Ngọc Long |

Hơn 1.700 phần quà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng đã được LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao đến đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ.

Vĩnh Long kéo dài giãn cách thêm 10 ngày, người dân không ra đường sau 18h

Minh Ánh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định kéo dài áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 26.8, người dân tiếp tục không ra đường sau 18h.