Vĩnh Long khẩn trương truy vết, đảm bảo không lọt F1

Thanh Vân |

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, cấp tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Trong đó, công tác truy vết được quan tâm, không để lọt các F1, không để mất dấu trong quá trình truy vết.

Chiều 5.7, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 3562, chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục phát huy tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thần tốc truy vết, ngăn chặn triệt để không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ", gồm: Đảm bảo các khu cách ly trên địa bàn quản lý; Truy vết thần tốc, không để lọt các F1, không để mất dấu trong quá trình truy vết; Kiểm soát chặt địa bàn, người dân đến từ vùng dịch ngoài phải khai báo y tế còn phải có giấy xét nghiệm Realtime PCR (còn trong thời hạn 7 ngày) hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 (còn trong thời hạn 72 giờ); Tổ chức lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để kịp thời phát hiện người từ các địa bàn đang có dịch trở về Vĩnh Long nhưng không khai báo, hoặc khai báo không trung thực, để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Trong việc quản lý lực lượng công nhân trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các công ty, doanh nghiệp thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho tất cả công nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, các công ty, doanh nghiệp cần thông báo cho tất cả người lao động thường trú tại các nơi có dịch được nghỉ việc tạm thời từ ngày 5 - 12.7.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu cho người lao động có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh được ở lại doanh nghiệp làm việc, thì phải đảm bảo các điều kiện: Người lao động phải có kết quả xét nghiệm Realtime PCR âm tính SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm thông điệp 5K; xây dựng phương án phòng chống dịch gửi về Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (đối với doanh nghiệp trong khu, tuyến công nghiệp) và Sở LĐTBXH (đối với các doanh nghiệp còn lại) trình BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long xem xét, quyết định…

UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Y tế lên phương án huy động lực lượng y tế của các cơ sở y tế tư nhân tham gia vào lực lượng phòng chống dịch của tỉnh. Đối với việc cách ly tập trung các trường hợp F1, Sở Y tế phải kích hoạt tất cả các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện khu vực Hòa Phú.

Sở Công Thương cũng được giao nhiệm vụ phải chỉ đạo tổ chức điều chỉnh, phân phối hàng hóa nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Các ban quản lý chợ, trung tâm thương mại phải tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho các tiểu thương và nhân viên. Đặc biệt là những người ở các chợ truyền thống, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại,… có địa chỉ ở các xã, phường, thị trấn được xếp ở mức nguy cơ cao, rất cao hoặc những nơi F0 từng đến theo kết quả truy vết của ngành y tế.

Thanh Vân
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long ghi nhận công nhân tại khu công nghiệp dương tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

Sáng 5.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 1 công nhân làm việc cho một công ty đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ), dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: 2 ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly kịp thời

Thanh Vân |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là F1 của 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Vĩnh Long mở thêm 2 khu cách ly tập trung, kiểm soát tất cả phương tiện

Thanh vân |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung và kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện ra vào tỉnh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Vĩnh Long ghi nhận công nhân tại khu công nghiệp dương tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

Sáng 5.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 1 công nhân làm việc cho một công ty đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ), dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long: 2 ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly kịp thời

Thanh Vân |

Ngày 4.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là F1 của 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

Vĩnh Long mở thêm 2 khu cách ly tập trung, kiểm soát tất cả phương tiện

Thanh vân |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung và kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện ra vào tỉnh.