Vĩnh Long: Đang làm việc trong xưởng thú nhồi bông, 1 công nhân tử vong, 10 công nhân ngất xỉu

Tú Anh |

Các bệnh nhân chỉ có chóng mặt, mệt mỏi, không có dấu hiệu ói, tiêu chảy hoặc đau bụng. “Khả năng ngộ độ thực phẩm khó xảy ra nhưng không loại trừ, phải chờ kết quả xét nghiệm”.

Ngày 29.11, Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Thanh Tùng- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long cho biết, khoảng 12h30,  tại khoa hồi sức cấp cứu của trung tâm có tiếp nhận bệnh nhân N.T.L.H (41 tuổi, ấp Đại Nghĩa, xã Loan Mỹ- Tam Bình) là công nhân Công ty TNHH 1TV JM MeKong , trong tình trạng đã tử vong, đồng tử giãn, bác sĩ khoa cấp cứu đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân theo phác đồ của Bộ Y tế nhưng bệnh nhân không qua khỏi. 

Đến khoảng 13 giờ, trung tâm tiếp tục nhận thông tin cấp cứu trên 10 ca của Cty với các triệu chứng mệt, chóng mặt. Lãnh đạo Trung tâm Y tế đã điều động 3 xe cấp cứu và nhân viên y tế, an toàn thực phẩm đến công ty để kiểm tra, đồng thời, báo cáo vụ việc về Sở Y tế và Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Công nhân đang được các bác sĩ cấp cứu
Công nhân đang được các bác sĩ cấp cứu

Sao thời gian cấp cứu, trong số hơn 10 công nhân nhập viện thì có 4 người được cho xuất viện, số còn lại phải nhập viện theo dõi.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tam Bình Bùi Thanh Tùng: Các bệnh nhân chỉ có chóng mặt, mệt mỏi, không có dấu hiệu ói, tiêu chảy hoặc đau bụng. “Khả năng ngộ độ thực phẩm khó xảy ra nhưng không loại trừ, phải chờ kết quả xét nghiệm”.

Theo lời kể một số công nhân trong công ty, “chị N.T.L.H làm việc bình thường, không có dấu hiệu đau bụng hay nôn ói. Gần tan ca thấy chị N.T.L.H ngất xỉu, anh em công nhân vội chở vào đây nhưng chị không qua khỏi. Sau khi chở chị N.T.L.H đi cấp cứu thì tại công ty co thêm một số công nhân ngất xỉu.

Được biết, Công ty TNHH 1TV JM MeKong thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010, chuyên gia công thú nhồi bông với trên 400 công nhân lao động.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tú Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.