Vĩnh Long có thêm 6 ca dương tính, 5 địa phương áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU |

Qua xét nghiệm đối với 9.300 trường hợp ở Công ty Tỷ Xuân, đã có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 14.7, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết, trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã tiến hành test kháng nguyên đối với 9.300 trường hợp của Công ty TNHH Tỷ Xuân trong Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ. Qua đó, phát hiện có 23 mẫu dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, 23 mẫu này tiếp tục được làm xét nghiệm RT-PCR khẳng định, và có 6 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp dương tính đã được đưa đi cách ly và điều trị tại bệnh viện dã chiến.

Tính từ ngày 13.7 đến sáng 14.7, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 30 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên 219 ca, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 205 ca cộng đồng.

Công ty Tỷ Xuân, Vĩnh Long đã có hàng loạt ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TR.L.
Công ty Tỷ Xuân, Vĩnh Long đã có hàng loạt ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TR.L.

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đang dồn lực test nhanh cho hơn 32.000 công nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, trong đó riêng Công ty TNHH Tỷ Xuân là khoảng 22.000 công nhân. Đây là ổ dịch lớn nhất tại tỉnh Vĩnh Long, đến nay đã ghi nhận hàng trăm ca nhiễm COVID-19.

Trước tình hình đó, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, huyện Long Hồ, Bình Tân và Tam Bình; các huyện còn lại áp dụng Chỉ thị 15. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Chủ tịch các địa phương đánh giá mức độ cụ thể và áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở mức nguy cơ rất cao.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đã có 5 địa phương ở Vĩnh Long phòng chống dịch ở mức "nguy cơ rất cao"

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận cho Chủ tịch UBND Thị xã Bình Minh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với mức "nguy cơ rất cao". Thời gian áp dụng: Từ 0h ngày 13.7 đến 0h ngày 27.7.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình

Minh Ánh |

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình từ 12h ngày 9.7, đồng thời, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng mức "nguy cơ rất cao".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đã có 5 địa phương ở Vĩnh Long phòng chống dịch ở mức "nguy cơ rất cao"

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận cho Chủ tịch UBND Thị xã Bình Minh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với mức "nguy cơ rất cao". Thời gian áp dụng: Từ 0h ngày 13.7 đến 0h ngày 27.7.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình

Minh Ánh |

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình từ 12h ngày 9.7, đồng thời, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng mức "nguy cơ rất cao".