Vĩnh Long: 7 ngày F0 tăng không ngừng, thị xã Bình Minh chuyển sang cấp 4

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sau 7 ngày, F0 ở tỉnh Vĩnh Long tăng không ngừng, thị xã Bình Minh chuyển sang cấp 4 và bắt đầu từ 0h ngày 30.11, thị xã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa.

7 ngày qua, tại tỉnh Vĩnh Long số ca mắc COVID-19 không giảm mà tăng, ngày 29.11, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh Nguyễn Thanh Cần ký thông báo về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) trên địa bàn.

 

Theo đó, UBND thị xã Bình Minh yêu cầu tạm dừng tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời; hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa.

Thông báo cũng nêu rõ, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao tạm dừng hoạt động như: Quán bar, karaoke, game, massage, chợ đêm; Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.

Song song với đó, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch; Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cũng phải tạm dừng hoạt động.

Đối với các hoạt động hạn chế, có điều kiện như: Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chỉ được hoạt động giao hàng tận nơi; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, chỉ được bán hàng mang đi; tạo và quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào/ra; đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K.

Tại các cơ quan, công sở có kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến, đảm bảo hiệu quả, tiến độ giải quyết công việc.

Riêng các hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội thị xã, liên huyện phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch; Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông xây dựng phải có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian tạm dừng tổ chức một số hoạt động, người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly y tế; đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K, nhất là thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

UBND các xã, phường thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) phát phiếu đi chợ cho người dân 3 ngày/lần. Ban Quản lý chợ xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, 7 ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng. Tính từ ngày 1.1.2021 đến 7h ngày 29.11.2021: Vĩnh Long có 10.309 ca nhiễm đã công bố, và 559 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Tính riêng từ ngày 9.7.2021, ghi nhận 10.194 ca.

Tổng hợp tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi, cộng dồn là 1.387.822 đối tượng. Số đối tượng đã tiêm mũi 1 là 758.487, tiêm mũi 2 là 629.335. Đối với tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi cộng dồn là 148.857 đối tượng. Số đối tượng đã tiêm mũi 1 là 89.412, tiêm mũi 2 là 59.445.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

F0 tăng liên tục, Vĩnh Long tăng cấp độ dịch

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Số ca F0 tăng cao trong những ngày qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố từ cấp 2 lên 3.

Vĩnh Long lý giải nguyên nhân F0 tăng đột biến, chuẩn bị tiêm mũi 2 cho trẻ

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 25.11, trao đổi với Lao Động ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân F0 tăng trong những ngày qua là do người dân đi lại từ các tỉnh thành về, qua đó rất khó kiểm soát so với thời gian trước dẫn đến làm lây lan nhiều.

Vĩnh Long: Cận cảnh ổ gà được vá bằng đất và gạch vụn trên Quốc lộ 54

TẠ QUANG |

Vĩnh Long – Tuyến Quốc lộ 54 đoạn qua thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xuống cấp trầm trọng. Nhiều “ổ gà”, “ổ voi” được người dân chắp vá tạm bằng đất và gạch vụn.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

F0 tăng liên tục, Vĩnh Long tăng cấp độ dịch

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Số ca F0 tăng cao trong những ngày qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố từ cấp 2 lên 3.

Vĩnh Long lý giải nguyên nhân F0 tăng đột biến, chuẩn bị tiêm mũi 2 cho trẻ

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 25.11, trao đổi với Lao Động ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân F0 tăng trong những ngày qua là do người dân đi lại từ các tỉnh thành về, qua đó rất khó kiểm soát so với thời gian trước dẫn đến làm lây lan nhiều.

Vĩnh Long: Cận cảnh ổ gà được vá bằng đất và gạch vụn trên Quốc lộ 54

TẠ QUANG |

Vĩnh Long – Tuyến Quốc lộ 54 đoạn qua thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) xuống cấp trầm trọng. Nhiều “ổ gà”, “ổ voi” được người dân chắp vá tạm bằng đất và gạch vụn.