Vĩnh Long 6 ngày liên tiếp ghi nhận trên 800 ca F0

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long trong 6 ngày liên tiếp ghi nhận trên 800 ca F0 vượt xa số ca mắc những ngày trước.

Theo thống kê của Sở Y tế Vĩnh Long, từ 22.12 đến 27.12, tức trong 6 ngày, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này liên tục ở mức 800 ca, tăng gần 300 ca so với những ngày trước đó.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Riêng từ 18h ngày 26.12.2021 đến 18h ngày 27.12.2021, tỉnh ghi nhận 601 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 và 291 trường hợp bổ sung. Và nâng số ca mắc lên đến 27.833 ca nhiễm đã công bố tính từ đầu năm 2021 đến nay. Tính riêng từ ngày 09.7.2021, ghi nhận 27.703 ca.

Đến nay, tỉnh đang cho cách ly và điều trị tại nhà là 7.328 trường hợp số F0 cộng dồn, số F1 cách ly tập trung cộng dồn: 17.763 trường hợp.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Tạ Quang.

Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, tỉnh đã tiêm 1.579.838 mũi cộng dồn. Trong đó, mũi 1 đã tiêm cho: 769.260 đối tượng, tỷ lệ 99,9%; mũi 2: 745.583 đối tượng, tỷ lệ 96,9%. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tiêm mũi nhắc cho 49.837 đối tượng, tỷ lệ 6,48%; số đối tượng tiêm mũi bổ sung: 15.158 đối tượng.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, tỉnh đã tiêm 177.232 mũi. Trong đó, số đã tiêm mũi 1 là 91.057 đối tượng, tỷ lệ 99,31%; số đã tiêm mũi 2 là 86.175 đối tượng, tỉ lệ 93,98%.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2.

Gần 3.000 người ở Vĩnh Long được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho gần 3.000 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vĩnh Long: Hơn 7.000 người tiêm mũi 3, trên 93% học sinh đã tiêm đủ 2 mũi

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 7.403 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch và trên 93% học sinh đã tiêm mũi 2.

Gần 3.000 người ở Vĩnh Long được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho gần 3.000 trường hợp là lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.