Vịnh Hạ Long: Vắng hơn ngày thường, khách liên tục hủy tour

Nguyễn Hùng |

Theo một số chủ tàu du lịch, vịnh Hạ Long hôm nay ảm đạm hơn ngày thường. Từ hôm qua đến nay, các chủ tàu, chủ khách sạn liên tục nhận được thông báo hủy tour

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, trong sáng nay – 29.4, đơn vị này chỉ làm thủ tục xuất bến tham quan vịnh Hạ Long cho vài chục tàu, với vài trăm khách. Hôm qua, có 70 chuyến tàu xuất bến với 942 khách, trong đó có 10 khách nước ngoài, nhưng không có tàu nghỉ đêm nào.

Cảng tàu du lịch Tuần Châu vắng lặng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu vắng lặng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, vào thứ 7, Chủ nhật vừa qua, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón khoảng 1 vạn khách, khiến những người làm du lịch kỳ vọng dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, lượng khách sẽ tăng mạnh.

Như thường lệ những năm trước, kể cả năm ngoái, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, những ngày cận kề ngày nghỉ dài, lượng khách thường tăng dần.

Tuy nhiên, theo các chủ tàu, lượng khách có chiều hướng giảm sau khi Quảng Ninh hủy một loạt các sự kiện kích cầu trước tình hình dịch vẫn rất phức tạp ở các nước láng giềng.

“Hôm nay khách vắng hơn cả ngày thường. Một số khách từ chiều qua đã thông báo hủy đặt tàu. Chúng tôi đã trả lại tiền đặt cọc vì tình hình bất khả kháng của khách” – một chủ tàu du lịch cho biết.

Một số chủ tàu khác cũng ở trong tình trạng này và cho biết có thể đến chiều hoặc sáng mai tiếp tục có khách hủy tour.

Các khách sạn cũng ở trong tình trạng tương tự. Theo ông Ngô Đăng Toại – Tổng giám đốc khách sạn Công đoàn Quảng Ninh – hệ thống khách sạn của đơn vị đã được khách đặt kín phòng trong 2 ngày 30.4-1.5 từ đầu tuần này. Tuy nhiên, đến nay đã có 30% khách hủy phòng.

Một số chủ khách sạn lớn tại Hạ Long cho biết, khách hủy phòng phần lớn là khách đoàn – là cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước.

“Mình cũng phải thông cảm với lý do hủy của họ. Lãnh đạo các cơ quan chủ quản mới có yêu cầu các cán bộ, công nhân, viên chức không đi du lịch ngoài tỉnh. Yêu cầu cũng giống như của Quảng Ninh đối với các cán bộ, công nhân, viên chức, để góp phần phòng, chống dịch COVID-19” – một chủ khách sạn 5 sao ở Hạ Long chia sẻ.

Như chúng tôi đã đưa tin, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp ở Ấn Độ và một số nước láng giềng, tỉnh Quảng Ninh đã hủy một loạt các sự kiện, chương trình kích cầu du lịch dịp 30.4-1.5; đồng thời sẽ dừng tổ chức mọi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tín ngưỡng cho đến hết 23.5.2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên vịnh Hạ Long đón gần 1 vạn khách/ngày kể từ đầu năm 2021

Nguyễn Hùng |

Hôm nay, 25.4, vịnh Hạ Long đón gần 1 vạn khách. Đây là lần đầu tiên di sản thiên nhiên thế giới này đón gần 1 vạn khách/ngày kể từ đầu năm 2021. Tổng số tiền miễn phí tham quan vịnh Hạ Long hôm nay lên tới khoảng 2,5 tỉ đồng.

Yên Tử ngày đón vài trăm khách, vịnh Hạ Long vài tàu xuất bến mỗi ngày

Nguyễn Hùng |

Lượng du khách tại Quảng Ninh đã nhúc nhích tăng nhưng vẫn khá èo uột. Quảng Ninh kỳ vọng khách sẽ tăng mạnh từ ngày 30.4 bởi kỳ nghỉ hè sắp đến, cùng với một loạt chính sách kích cầu của địa phương và các doanh nghiệp.

Tiếp tục cắm biển “cấm tắm” tại các bãi biển đẹp giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trong khi chưa mở được bãi tắm nào trong cả trăm bãi cát tuyệt đẹp giữa vịnh Hạ Long để phục vụ du khách tham quan vịnh dài ngày thì Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục cắm biển “cấm tắm” đối với các bãi biển còn lại

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Lần đầu tiên vịnh Hạ Long đón gần 1 vạn khách/ngày kể từ đầu năm 2021

Nguyễn Hùng |

Hôm nay, 25.4, vịnh Hạ Long đón gần 1 vạn khách. Đây là lần đầu tiên di sản thiên nhiên thế giới này đón gần 1 vạn khách/ngày kể từ đầu năm 2021. Tổng số tiền miễn phí tham quan vịnh Hạ Long hôm nay lên tới khoảng 2,5 tỉ đồng.

Yên Tử ngày đón vài trăm khách, vịnh Hạ Long vài tàu xuất bến mỗi ngày

Nguyễn Hùng |

Lượng du khách tại Quảng Ninh đã nhúc nhích tăng nhưng vẫn khá èo uột. Quảng Ninh kỳ vọng khách sẽ tăng mạnh từ ngày 30.4 bởi kỳ nghỉ hè sắp đến, cùng với một loạt chính sách kích cầu của địa phương và các doanh nghiệp.

Tiếp tục cắm biển “cấm tắm” tại các bãi biển đẹp giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trong khi chưa mở được bãi tắm nào trong cả trăm bãi cát tuyệt đẹp giữa vịnh Hạ Long để phục vụ du khách tham quan vịnh dài ngày thì Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục cắm biển “cấm tắm” đối với các bãi biển còn lại