Vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 100 khách

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ có ngày đón gần 30.000 khách cách đây hơn 2 tuần, nay vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 100 khách, dù đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh vẫn mở cửa đón khách và kiểm soát được tình hình bệnh dịch COVID-19.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, những ngày đầu dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện trở lại ở Đà Nẵng, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vẫn rất đông.

Ngày thường, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón không dưới 1 vạn khách; những ngày cuối tuần lên tới gần 3 vạn khách/ngày.

Cuối tháng 7.2020, vịnh Hạ Long vẫn đón hàng vạn khách mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cuối tháng 7.2020, vịnh Hạ Long vẫn đón hàng vạn khách mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, lượng khách đến giảm sốc, dù Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn. Thời điểm 30.7 trở về trước, mỗi ngày Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cấp cho trên 500 chuyến tàu đưa du khách ra vịnh, trong đó có những tàu ngày quay vòng 2-3 chuyến.

Nhưng, đến ngày 10.8, đơn vị này chỉ cấp lệnh cho 10 chuyến khách tham quan ban ngày với 82 khách và 2 chuyến tàu lưu trú qua đêm với 8 khách. Ngày 11.8, chỉ có 144 khách thăm vịnh, với 13 chuyến tàu. Ngày 12.8, có 8 chuyến với tổng cộng 131 khách.

Theo đánh giá của những người kinh doanh dịch vụ, du lịch tại Hạ Long, dịch COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng lần này còn ảnh hưởng hơn nhiều so với lần trước đó. Tâm lý lo sợ đã khiến du khách hạn chế đi du lịch.

Những ngày này, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long và Cảng tàu quốc tế Tuần Châu vắng lặng. Có những thời điểm, chỉ còn lác đác vài nhân viên của các đơn vị liên quan ngồi chơi, trong khi đó cách đây vài tuần, khách chen chúc từ trong nhà chờ cho tới cầu cảng.

Hàng trăm con tàu nằm im tại các nơi neo đậu, lác đác có một vài nhân viên trông tàu ra vào.

Theo Chi hội tàu du lịch Hạ Long, hàng trăm chủ tàu đã đồng loạt nộp đơn lên cơ quan thuế xin dừng hoạt động để tránh khoản thuế khoán từ 7-10 triệu/tháng/tàu.

“Quảng Ninh vẫn an toàn và vẫn mở cửa đón khách mà có khách đâu. Dịch dã vẫn rất phức tạp, thôi cứ xin tạm dừng hoạt động hết tháng 8, sau tính tiếp” – một chủ tàu du lịch cho biết.

Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy thường ngày chen chúc du khách, nhưng ngày 13.8 đường phố vắng tanh, chỉ còn công nhân lao động của công trình xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy thường ngày chen chúc du khách, nhưng ngày 13.8 đường phố vắng tanh, chỉ còn công nhân lao động của công trình xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong khi đó, hàng trăm khách sạn trên bờ cũng rơi vào tình cảnh bi đát, bởi mỗi ngày chỉ có từ 800 – 1.000 khách lưu trú, trong khi cuối tháng 7, mỗi ngày chỉ riêng Hạ Long có trên 10.000 khách lưu trú.

Ông Ngô Đăng Toại – Tổng Giám đốc khách sạn Công đoàn Hạ Long – cho biết, ngày 13.8, khách sạn không có một khách nào, trong khi cách đây hơn 2 tuần, trên 200 phòng của khách sạn lúc nào cũng có khách đặt kín.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Các chủ tàu du lịch đồng loạt xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Dù Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn và mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã đồng loạt trình đơn xin dừng hoạt động vì quá khó khăn, do khách ít nhưng vẫn phải nộp đủ thuế.

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay, 31.7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, yêu cầu lập ngay 3 phòng tuyến phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, tuyệt đối không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8.2020.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ninh: Các chủ tàu du lịch đồng loạt xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Dù Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn và mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã đồng loạt trình đơn xin dừng hoạt động vì quá khó khăn, do khách ít nhưng vẫn phải nộp đủ thuế.

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Lo ngại ca nghi mắc COVID-19 ở Lạng Sơn, Quảng Ninh đã lập chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quốc lộ 4B từ huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đi huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay, 31.7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, yêu cầu lập ngay 3 phòng tuyến phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, tuyệt đối không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường từ 0h ngày 1.8.2020.