Vinh danh 300 thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ thủ đô

TS |

Thành phố Hà Nội vinh danh 300 thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt lên thương tật, bệnh tật, tích cực tham gia lao động, sản xuất.

Ngày 10.7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt và biểu dương người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017).

Chương trình thể hiện tình cảm tri ân và tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với những người có công với cách mạng; là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần đến các vị đại biểu, tới toàn thể các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các cán bộ lão thành cách mạng, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh đã có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương sự nỗ lực vượt khó và những đóng góp có ý nghĩa của các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, những người có công và thân nhân gia đình liệt sỹ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành của thành phố và các quận, huyện, thị xã tiếp tục cố gắng, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác đền ơn đáp nghĩa; đề ra những giải pháp thiết thực và quyết liệt để thực hiện tốt các chính sách đối với người có công.

Dịp này, thành phố Hà Nội vinh danh 300 thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sỹ có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt lên thương tật, bệnh tật, tích cực tham gia lao động, sản xuất; 172 tập thể, 78 cá nhân được tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện tốt chính sách đối với người có công của thành phố.

Tại chương trình, các đại biểu tham dự chương trình được gặp gỡ, giao lưu với bà Phạm Thị Hương (là vợ liệt sĩ Nguyễn Thế Bình - người đã hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam) hiện ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội; Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Hướng (thương binh hạng 2/4, ở tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (Phó Ban thư ký Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam - một trong những đơn vị nhiều năm liền làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”).

TS
TIN LIÊN QUAN

Trao 498 bằng Tổ quốc ghi công dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

L.HOA |

Chiều 10.7, Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức họp báo công bố các hoạt động ở cấp Trung ương sẽ diễn ra trên cả nước.

Hà Tĩnh: Bố thương binh, con vào Học viện Quân y với điểm cao nhất huyện

QUANG ĐẠI |

Kết quả thi THPT quốc gia đạt 29,55 điểm, Lê Văn Tuyên (lớp 12 A1 trường THPT Trần Phú) là thí sinh đạt điểm thi cao nhất của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Em đăng ký vào Học viện Quân y với mong muốn chữa bệnh cho người bố thương binh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Trao 498 bằng Tổ quốc ghi công dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

L.HOA |

Chiều 10.7, Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức họp báo công bố các hoạt động ở cấp Trung ương sẽ diễn ra trên cả nước.

Hà Tĩnh: Bố thương binh, con vào Học viện Quân y với điểm cao nhất huyện

QUANG ĐẠI |

Kết quả thi THPT quốc gia đạt 29,55 điểm, Lê Văn Tuyên (lớp 12 A1 trường THPT Trần Phú) là thí sinh đạt điểm thi cao nhất của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Em đăng ký vào Học viện Quân y với mong muốn chữa bệnh cho người bố thương binh.