VIMC vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Minh Hạnh |

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ vận chuyển miễn phí vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, đơn vị này bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với tất cả hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, VIMC sẽ hỗ trợ vận chuyển các hàng hóa là vật tư, nhu yếu phẩm, thực phẩm của các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ với các tỉnh, thành phía Nam đang chịu tác động bởi dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ông Trần Tuấn Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Truyền thông của VIMC, hàng hóa, trang thiết bị, vật tư sẽ được thu gom, đóng gói (container) tại các cảng biển của VIMC (Cảng Hải Phòng, Quy Nhơn, Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng, Cam Ranh). Sau đó được vận chuyển bằng tàu biển và hệ thống xe vận tải của Tổng công ty đến địa điểm nhận hàng tại Cảng Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng theo ông Hải, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển có thể liên hệ trực tiếp với VIMC qua số điện thoại: 0249995028.

Trước đó, VIMC cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Ủng hộ 50 tỉ đồng vào Quỹ vaccine COVID-19; Ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch 15 tỉ đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hai ngày đầu giãn cách xã hội, tiêu thụ điện tại 19 tỉnh phía Nam giảm mạnh

Cường Ngô |

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 2 ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh thành phố, công suất đỉnh và tiêu thụ điện của toàn hệ thống điện miền Nam đã rất mạnh với trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

Đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội. Trong đó, đề xuất 2 phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các cảng hàng không, sân bay khu vực phía Nam.

Đề nghị tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh và doanh nghiệp đầu tư BOT đề nghị tạm dừng thu phí các dự án BOT ở các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Minh Hạnh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo nhu cầu, hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón, trả khách.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hai ngày đầu giãn cách xã hội, tiêu thụ điện tại 19 tỉnh phía Nam giảm mạnh

Cường Ngô |

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 2 ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh thành phố, công suất đỉnh và tiêu thụ điện của toàn hệ thống điện miền Nam đã rất mạnh với trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

Đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội. Trong đó, đề xuất 2 phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các cảng hàng không, sân bay khu vực phía Nam.

Đề nghị tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh và doanh nghiệp đầu tư BOT đề nghị tạm dừng thu phí các dự án BOT ở các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Minh Hạnh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo nhu cầu, hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón, trả khách.