Chống biến thể mới bằng "nắm đấm sắt"
Tờ Nikkei Asia ngày 11.5 có bài "Thái Lan, Việt Nam và Campuchia chống các biến thể COVID-19 bằng nắm đấm sắt". Bài báo viết, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia - tất cả những câu chuyện thành công ban đầu trong ứng phó COVID-19 - hiện đang sử dụng "nắm đấm sắt" trong cuộc chiến chống lại các biến thể nguy hiểm đang lây lan nhanh. Thái Lan ngày 1.5 đã ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc và cấm ăn tối trong các nhà hàng ở Bangkok và các nơi khác. Các ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên của biến thể Vương quốc Anh đã được xác nhận vào đầu tháng 4. Đến cuối tháng 4, cả nước Thái Lan đã thống kê được tổng số 65.000 ca nhiễm COVID-19, nhiều hơn gấp đôi so với con số được báo cáo một tháng trước đó.
Tại Việt Nam, sau khi xác nhận việc lây lan cộng đồng của biến thể Ấn Độ, chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian cách ly bắt buộc từ 14 ngày lên 21 ngày đối với bất kỳ trường hợp người nhập cảnh. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khuyến cáo người dân sống ở nước ngoài hạn chế trở về nước trong thời điểm này. Các ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, sau hơn 1 tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng, được phát hiện vào ngày 29.4. Ngay sau khi chỉ một ca được xác định, thủ đô Hà Nội đã ra lệnh đóng cửa các quán karaoke và quán bar, hủy bỏ các sự kiện lớn và yêu cầu đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Người vi phạm phải chịu phạt. Bài báo cũng cho biết, chính phủ Campuchia phạt nặng những người vi phạm lệnh ở nhà, ngoài ra chính quyền chỉ thị tạm dừng đóng cửa hơn 200 nhà máy dệt may ở nước này.
Tờ The Star của Malaysia có bài "Việt Nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch COVID-19". Tờ báo dẫn lại thông tin của TTXVN cho hay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nói rằng, Bộ Y tế Việt Nam sẽ chung tay với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ thời điểm thích hợp để áp dụng hộ chiếu vaccine, trong đó an toàn cho người dân trong nước là ưu tiên hàng đầu.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho hay, hộ chiếu vaccine chỉ chứng minh được hiệu quả cho đến khi đạt được miễn dịch cộng đồng, tức là khoảng 70% dân số Việt Nam được tiêm phòng. Hiện tại, không có loại vaccine nào cho thấy khả năng bảo vệ 100% đối với các biến thể SARS-CoV-2, và Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh rằng, các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tỉ mỉ trước khi thực hiện hộ chiếu vaccine.
Bên cạnh việc tiêm chủng vaccine COVID-19, ông Thuấn nhấn mạnh việc thực hiện thông điệp 5K của Bộ: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế sẽ góp phần dập tắt đại dịch.
Tờ The Star cũng cho hay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tài chính giãn nợ để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2.4.2021, Ngân hàng Trung ương cho phép các tổ chức tài chính giãn nợ với các khoản nợ từ ngày 23.1.2020 đến hết năm nay.
Tìm kiếm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA
Hãng tin Reuters của Anh ngày 11.5 có bài "Việt Nam tìm kiếm chuyển giao công nghệ mRNA trong bối cảnh nguồn cung vaccine COVID-19 gặp khó". Reuters cho hay, Việt Nam đang tìm cách chuyển giao công nghệ mRNA để sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, khi các quan chức cảnh báo về vấn đề nguồn cung cho đến cuối năm nay.
Vaccine mRNA, tương tự như vaccine của BioNTech và Pfizer - thúc đẩy cơ thể con người tạo ra một loại protein hay chỉ là một mảnh protein kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể. “Với nguồn cung hạn chế cho Việt Nam hiện nay, đặc biệt là tình hình COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã gặp đại diện Tổ chức Y tế Thế giới để đàm phán chuyển giao công nghệ mRNA” - Reuters viết.
Reuters cho hay, các chính phủ đang tìm cách tăng cường sản xuất vaccine trong nước sau những thất bại trong sản xuất khiến việc triển khai ở một số quốc gia bị chậm lại. Các nhà sản xuất vaccine đang phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc dỡ bỏ bằng sáng chế vaccine của họ để hỗ trợ các nước nghèo. BioNTech và các nhà sản xuất vaccine COVID-19 khác cho biết họ đã chuyển giao công nghệ sản xuất quan trọng cho các khu vực trên thế giới. Ngày 10.5, BioNTech công bố kế hoạch thành lập một trung tâm khu vực và một nhà máy sản xuất vaccine mới tại Singapore.
Reuters cho hay, Việt Nam đã được ca ngợi về thành tích ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát nhanh chóng thông qua xét nghiệm hàng loạt có mục tiêu và chương trình kiểm dịch tập trung, nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một đợt bùng phát mới xuất hiện vào cuối tháng trước và đã lan tới 25 trong số 63 tỉnh thành, với con số kỷ lục hàng ngày là 129 trường hợp được báo cáo vào ngày 10.5, mặc dù số ca nhiễm vẫn tương đối thấp - ở mức 501 - trong hai tuần qua.
Tuần trước, Việt Nam cho biết, đặt mục tiêu tiêm toàn bộ 928.800 liều vaccine AstraZeneca - hầu hết được cung cấp thông qua chương trình COVAX toàn cầu - vào ngày 15.5. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Bộ Y tế đang cố gắng cung cấp thêm vaccine và chúng tôi dự kiến sẽ nhận được nhiều vaccine hơn vào cuối năm 2021, nhưng sẽ không đủ cho khả năng miễn dịch cộng đồng. Ít nhất từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ phải thực hiện các biện pháp chống COVID-19 như thể chưa nhận được liều vaccine nào".