Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Sáng sớm 21.4, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, tổng số ca mắc ở Việt Nam vẫn tiếp tục dừng ở con số 268, chưa ghi nhận các ca mắc mới.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%.

Số ca mắc mới tính từ 18h ngày 20.4 đến 6h00 ngày 21.4: 0 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.799, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 268;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.368;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 60.163.

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

-Bệnh nhân số 188 được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị, vì xét nghiệm bằng phương pháp Real Time PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 19.4 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Do đó hiện nay còn 53 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Thủ tướng: Bác sĩ phải giỏi, thông thạo thì mới có thể khám chữa bệnh từ xa

Thùy Linh |

“Chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Thủ tướng: Bác sĩ phải giỏi, thông thạo thì mới có thể khám chữa bệnh từ xa

Thùy Linh |

“Chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.