Việt Nam nắng nóng kỷ lục đầu hè 2019 khi nhiệt độ toàn cầu "phi mã"

Song Minh |

Nhiệt độ bề mặt toàn cầu năm 2019 đang trên đà nóng thứ hai hoặc thứ 3 kể từ giữa thế kỷ 19. Cùng lúc, Việt Nam đang trong những ngày nóng kỷ lục mọi thời đại đầu mùa hè.

Nhiệt độ năm 2019 bị ảnh hưởng bởi El Nino và có khả năng kéo dài trong suốt phần còn lại của năm. Đây là một trong những phát hiện quan trọng của báo cáo "tình trạng khí hậu" mới nhất của Carbon Brief - báo cáo hàng quý về dữ liệu khí hậu toàn cầu, bao gồm nhiệt độ, nhiệt độ đại dương, mực nước biển, khí nhà kính và băng ở các cực.

Nhiệt lượng đại dương (OHC) đạt mức kỷ lục mới trong đầu năm 2019, các đại dương ngày càng ấm so với bất kể thời điểm nào kể từ khi dữ liệu OHC được ghi nhận bắt đầu vào năm 1940.

Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy mực nước của các đại dương trên thế giới tiếp tục tăng trong năm 2019, cao hơn 8.5cm so với đầu những năm 1990.

Nồng độ methane trong khí quyển tăng với tốc độ nhanh, đạt mức kỷ lục trong những tháng gần đây, mặc dù các nhà khoa học đang chia rẽ về nguyên nhân của xu hướng này.

Băng ở Bắc cực hiện đang ở mức thấp kỷ lục vào tháng 1 và hiện đang ở mức thấp trong lịch sử.

Dựa trên nhiệt độ trong quý 1, năm 2019 có thể là năm nóng thứ 2 hoặc thứ 3 được ghi nhận cho tất cả các loại nhiệt độ bề mặt, sau năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, trong khi cả hai năm 2016 và 2017 có nhiệt độ lạnh hơn vào mùa hè và mùa thu, năm 2019 do El Nino khiến mức nhiệt duy trì cao trong cả năm, khiến năm 2019 có thể trở thành năm nóng thứ 2 trong lịch sử dữ liệu của NASA.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng nắng nóng. Tờ Washington Post và Earther đưa tin, Việt Nam vừa thiết lập kỷ lục nhiệt độ cao mọi thời đại vào mấy ngày qua.

Nhiệt độ ở Hà Tĩnh - tỉnh nằm ở tâm chấn của đợt nóng - đạt mức nhiệt 43,4 độ C hôm 20.4, phá vỡ kỷ lục vừa thiết lập hồi tháng 5.2015.

Theo tờ Capital Weather Gang, phần còn lại của Việt Nam cũng vật lộn với thời tiết nắng nóng cực kỳ khó chịu, với TPHCM 35 độ, Đà Nẵng 37.7 độ và Huế 41.6 độ.

Việt Nam nắng nóng do nằm gần xích đạo, nhưng thông thường tháng 6, 7 là thời điểm nóng nhất. Điều đó khiến kỷ lục nắng nóng vào đầu tháng 4 đáng chú ý.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 24.4: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng oi bức, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 24.4, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 35 độ C, tăng 1 - 3 độ C so với hôm qua (23.4). 

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài nhiều ngày hơn dự kiến

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo chỉ kéo dài hết hôm qua (22.4). Tuy nhiên, đợt nắng này có thể kéo dài thêm 4 - 5 ngày tới.

Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, nguy cơ đột quỵ do "sốc nhiệt" rất cao

Kh.V |

Trong nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 40 độ C, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nguy cơ bị "sốc nhiệt" rất cao nếu ở lâu ngoài nắng nóng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự báo thời tiết 24.4: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng oi bức, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 24.4, các tỉnh miền Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 35 độ C, tăng 1 - 3 độ C so với hôm qua (23.4). 

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài nhiều ngày hơn dự kiến

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo chỉ kéo dài hết hôm qua (22.4). Tuy nhiên, đợt nắng này có thể kéo dài thêm 4 - 5 ngày tới.

Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, nguy cơ đột quỵ do "sốc nhiệt" rất cao

Kh.V |

Trong nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ tăng cao, có nơi trên 40 độ C, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nguy cơ bị "sốc nhiệt" rất cao nếu ở lâu ngoài nắng nóng.