Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế, triển khai đường bay thẳng tới Mỹ

Phương Linh |

Việt Nam thí điểm lộ trình đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn, đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo giai đoạn

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 4.11, trả lời câu hỏi về biện pháp đảm bảo phòng dịch đối với khách quốc tế và người dân địa phương khi Phú Quốc và một số địa phương của Việt Nam sẽ đón khách du lịch quốc tế trong tháng 11, Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho biết:

Chính phủ Việt Nam đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, lộ trình mở lại du lịch quốc tế được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11.2021, giai đoạn 2 từ tháng 1.2022, giai đoạn 3 từ quý II năm 2022.

Giai đoạn 1 thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, khách quốc tế muốn đến những địa phương thí điểm tiếp nhận khách quốc tế của Việt Nam phải có đầy đủ giấy tờ về dịch tễ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng của Việt Nam trong đó có giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

Ngoài ra, du khách cũng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và địa phương liên quan. Trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho người dân, các địa phương thí điểm tiếp nhận khách quốc tế đang khẩn trương tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 để tạo kháng thể cho tất cả người dân, kể cả người lao động đang làm việc tại địa phương. Phân một số điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn thành khu nghỉ cách biệt dành riêng phục vụ khách du lịch quốc tế.

Việt Nam mở đường bay thẳng đến Mỹ

Cũng tại họp báo, nói về chuyến bay thương mại thẳng tới Mỹ của hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines dự kiến vào cuối tháng 11, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: ''Việc tiến hành các chuyến bay thẳng tới Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt - Mỹ''.

Theo bà Hằng, đây là việc đã được chuẩn bị công phu trong một thời gian dài và có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan chức năng 2 nước.

Vừa qua, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã được Cục An ninh Giao thông Mỹ chấp thuận phương án đảm bảo an ninh giao thông hàng không để thực hiện các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp hoàn tất thủ tục cuối cùng để thực hiện kế hoạch bay của Vietnam Airlines và sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hãng hàng không khác ở Việt Nam mong muốn và có đủ điều kiện thực hiện đường bay thẳng tới Mỹ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Bảo Châu |

Mỹ, Nhật Bản, Anh, Belarus đã có thông báo chính thức về việc đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine.

Việt Nam được bình chọn là điểm đến hàng đầu Châu Á

Phương Linh |

Việt Nam xuất sắc giành giải ''Điểm đến hàng đầu Châu Á 2021'' và ''Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu Châu Á 2021'' do World Travel Awards bình chọn.

Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Song Minh |

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Danh sách các nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam

Bảo Châu |

Mỹ, Nhật Bản, Anh, Belarus đã có thông báo chính thức về việc đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine.

Việt Nam được bình chọn là điểm đến hàng đầu Châu Á

Phương Linh |

Việt Nam xuất sắc giành giải ''Điểm đến hàng đầu Châu Á 2021'' và ''Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu Châu Á 2021'' do World Travel Awards bình chọn.

Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Song Minh |

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.