Việt Nam đã điều trị khỏi cho 278 bệnh nhân mắc COVID-19

Linh Hà |

Tối 27.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 41 ngày, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng.

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 27.5: 41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 27.5: Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 27.5: 0 ca mắc mới.

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.734, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 59.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.535.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.150.

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN19, BN52, BN291, BN295, BN308, BN324. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi cho 278 bệnh nhân, chiếm 85% tổng số ca mắc.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 17 ca.

Linh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Bệnh nhân COVID-19 tỉnh dậy, nhìn ánh mắt họ thật hạnh phúc"

Thùy Linh |

Năm 2020 là năm quốc tế Điều dưỡng, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam đã thực hiện video "Vai trò của Điều dưỡng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19" để tôn vinh các Điều dưỡng.

Chiều 26.5, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 từ Nga nhập cảnh vào

Thuỳ Linh |

Tối 26.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là hành khách từ Nga, nhập cảnh vào Việt Nam.

Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện, trong đó có 2 ổ dịch có nguy cơ lớn, không có trường hợp tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Bệnh nhân COVID-19 tỉnh dậy, nhìn ánh mắt họ thật hạnh phúc"

Thùy Linh |

Năm 2020 là năm quốc tế Điều dưỡng, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam đã thực hiện video "Vai trò của Điều dưỡng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19" để tôn vinh các Điều dưỡng.

Chiều 26.5, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 từ Nga nhập cảnh vào

Thuỳ Linh |

Tối 26.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới, là hành khách từ Nga, nhập cảnh vào Việt Nam.

Hà Nội xuất hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại nhiều quận huyện, trong đó có 2 ổ dịch có nguy cơ lớn, không có trường hợp tử vong.