Việt Nam chưa có thông tin về việc giàn khoan Hải Dương 981 vào Vịnh Bắc Bộ

Hà Liên ​ |

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 29.6, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp thông tin về vấn đề Biển Đông và giàn khoan Hải Dương 981, cũng như nói về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 16.6, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo trên website rằng, giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển đến vị trí ngay ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Liên quan đến thông tin Cục Hải sự, chúng tôi chưa có thông tin như bạn hỏi. Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình về khu vực vùng biển ngoài Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán”.

Giải đáp về việc có những đồn đoán về căng thẳng Việt Nam với Trung Quốc trên biển, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Về tình hình căng thẳng trên Biển Đông, tôi không có những thông tin như bạn nêu”.

Giải đáp câu hỏi về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã rút ngắn chuyến thăm trong tháng 6 và giao lưu quốc phòng giữa hai nước không diễn ra, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm ở Việt Nam do có công việc đột xuất trong nước. Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới vào một dịp khác phù hợp hơn”.

“Trong chuyến thăm gần đây, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã có các cuộc gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Lãnh đạo cấp cao 2 nước trao đổi các vấn đề trong quan hệ song phương, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Hà Liên ​
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.