Việt Nam cam kết thúc đẩy phát triển vaccine phòng ngừa bệnh lao

Thùy Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tổ chức thành công Cuộc họp Chiến lược Cấp cao về việc thành lập Hội đồng Thúc Đẩy Tiến trình Phát triển Vaccine phòng ngừa bệnh lao tại Thành phố New York, Hoa Kỳ.

Tại Cuộc họp Chiến lược Cấp cao về việc thành lập Hội đồng Thúc đẩy Tiến trình Phát triển Vaccine phòng ngừa bệnh lao diễn ra ngày 20.9 (giờ Hoa Kỳ), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - khẳng định: "Diễn đàn này hoạt động với mục đích mở rộng phát triển và thử nghiệm các phương án vaccine, thu hẹp khoảng cách tài chính, và thiết lập các lộ trình tiếp cận vaccine cho tất cả mọi người với giá cả phải chăng.

Với hiệu lực bảo vệ của vaccine lao mới, WHO ước tính, trong 25 năm tới loại vaccine này có khả năng ngăn chặn 8,5 triệu ca tử vong do bệnh lao trên toàn cầu. Điều này góp phần giảm nhu cầu điều trị bằng kháng sinh và tiết kiệm hàng tỉ USD chi phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, phần lớn trong số đó là hộ nghèo và thuộc nhóm đối tượng yếu thế".

Cuộc họp Chiến lược Cấp cao về việc thành lập Hội đồng Thúc đẩy Tiến trình Phát triển Vaccine phòng ngừa bệnh lao trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về công cuộc chống lao của Tổ chức Y tế Thế giới với sự tham dự của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tiến sĩ Tereza Kazaeva - Giám đốc Chương trình Lao toàn cầu của WHO, Bộ trưởng Bộ Y tế của nhiều quốc gia.

Đoàn đại biểu của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu cùng các thành viên đại diện lãnh đạo Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia tham dự cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi cùng các đại diện tham dự cuộc họp. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi cùng các đại diện tham dự cuộc họp. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương

Tại cuộc họp này, Hội đồng Thúc đẩy Tiến trình Phát triển Vaccine phòng ngừa bệnh lao đã ra đời. WHO thúc đẩy các cam kết và đầu tư quốc tế cho phát triển các loại vaccine mới để ngăn ngừa bệnh lao.

Cuộc họp bao gồm hai phiên thảo luận về kinh nghiệm và kỳ vọng của các quốc gia đối với Hội đồng mới thành lập, cũng như những đóng góp và quan tâm từ các tổ chức quốc tế có quy mô lớn.

Đại diện Việt Nam, TS.BS cao cấp Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành chương trình chống lao quốc gia Việt Nam - nhấn mạnh, Việt Nam ưu tiên phát triển các vaccine mới phòng ngừa bệnh lao và hiện nay là một trong 7 quốc gia tích cực tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72.

TS Lượng cũng tuyên bố về cam kết của Việt Nam trong việc tiên phong tham gia các nỗ lực thực hiện nghiên cứu và phát triển vaccine. Đồng thời, Trưởng ban Điều hành Chương trình chống lao quốc gia Việt Nam nhấn mạnh sự chủ động của Việt Nam trong triển khai và chia sẻ các chiến lược truyền thông và khuyến khích phân phối vaccine hiệu quả.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, cộng đồng quốc tế trong đó có sự đóng góp của ngành y tế Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vaccine, mở ra cơ hội mới trong cuộc chiến chống lại bệnh lao.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh rằng, sau sự kiện này, tất cả các bên liên quan cần tôn trọng và thực hiện cam kết của họ, để cùng nhau xây dựng một thế giới không bệnh lao.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Khám bệnh lao phổi cho người dân vùng lũ Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Gần 200 người dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã được các y bác sĩ khám và cấp thuốc miễn phí. Đây là địa bàn gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận mưa lũ vừa qua.

Sau dịch COVID-19, Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về gánh nặng bệnh lao

AN AN - MINH HÀ |

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới. Sau đại dịch COVID-19, việc phòng chống bệnh lao đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy cần tăng cường nguồn lực, năng lực của y tế tuyến cơ sở trong việc phát hiện ca bệnh, nguồn lây để đưa mục tiêu chấm dứt bệnh lao về đích.

Hơn 12.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm, kịch bản "thanh toán" bệnh lao

ĐỨC TRUNG - THU HIỀN |

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao trong năm 2021 (báo cáo Global Tuberculosis Report 2022 - WHO).

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên. Trong 48 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can chết khi tạm giam

Hoàng Bin |

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận có 1 bị can tử vong trong khi đang bị tạm giam. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, nếu có sai thì xử lý nghiêm túc.

Nên cho cư dân để xe ở hầm chung cư mini khi kiểm tra xong!

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 24.9, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) cho rằng, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong các quy định về phòng cháy chữa cháy thì nên cho cư dân ở chung cư mini để xe trở lại ở hầm chung cư.

Biển số trúng đấu giá đầu tiên được lăn bánh

Vĩnh Hoàng |

Sau khi trúng đấu giá, biển số 15K-188.88 đã được gắn trên chiếc Lexus RX350 để lăn bánh.

Hiện trạng dự án công viên lớn nhất Việt Nam "treo" gần 20 năm sắp hồi sinh

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, song 19 năm qua, dự án Công viên Sài Gòn Safari vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Khám bệnh lao phổi cho người dân vùng lũ Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Gần 200 người dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã được các y bác sĩ khám và cấp thuốc miễn phí. Đây là địa bàn gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận mưa lũ vừa qua.

Sau dịch COVID-19, Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về gánh nặng bệnh lao

AN AN - MINH HÀ |

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới. Sau đại dịch COVID-19, việc phòng chống bệnh lao đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy cần tăng cường nguồn lực, năng lực của y tế tuyến cơ sở trong việc phát hiện ca bệnh, nguồn lây để đưa mục tiêu chấm dứt bệnh lao về đích.

Hơn 12.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm, kịch bản "thanh toán" bệnh lao

ĐỨC TRUNG - THU HIỀN |

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao trong năm 2021 (báo cáo Global Tuberculosis Report 2022 - WHO).