Việt Nam: 60% phụ nữ từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực

PV |

Theo số liệu Quốc gia công bố gần đây cho thấy, gần 60% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực đó là: Về thể chất, tinh thần và tình dục. 90% phụ nữ bị bạo lực cho biết họ bị trầm cảm, sợ hãi, hoảng loạn và mất ngủ do bạo lực.

Nhằm nâng cao nhận thức về bình đằng giới, xóa bỏ nạn bảo hành ở phụ nữ và toàn cộng đồng, Câu lạc bộ Từ thiện Quốc gia (NCC) đã phối hợp tổ chức lễ phát động với chủ đề “Phụ nữ là để yêu thương” ngày 19.11. Lễ phát động có sự tham dự của hơn 3.000 tình nguyện viên là các doanh nhân, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

Theo thống kê, trung bình cứ 2 đến 3 ngày lại có 1 người Việt Nam bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Từ năm 2007, Việt Nam có luật phòng chống bạo lực gia đình, tuy nhiên khuôn khổ pháp chế còn chưa toàn diện, hình sự hóa các hình thức bạo lực với phụ nữ. Nhiều chính sách pháp luật tốt nhưng triển khai chưa đáp ứng thực tiễn.

Theo ban tổ chức, việc hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do: 87% nạn nhân chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía cộng đồng và các dịch vụ công, bởi 1 số nạn nhân của bạo lực gia đình có tâm lý cam chịu, không muốn tố cáo, sợ vạch áo cho người xem lưng, nên còn e dè chưa muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhiều người trong số họ không muốn con trẻ bị tổn thương, nhiều quan niệm cho rằng đó là dạy vợ, dạy con.

Như vậy, do không nhận thức đầy đủ về bạo lực gia đình, cộng thêm tâm lý xấu hổ, e ngại nên rất nhiều phụ nữ bị bạo lực vẫn cam chịu, im lặng và chỉ tìm đến các cơ quan chức năng khi mức độ bạo lực đã quá nghiêm trọng.

Nhận thấy vấn đề bạo hành phụ nữ và trẻ em gái hiện nay đang rất báo động, có những vụ việc thiệt hại về tính mạng. Ths Phạm Văn Tới, Chủ nhiệm CLB Từ thiện Quốc gia, Trưởng ban tổ chức cho biết, chương trình Phụ nữ là để yêu thương được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xoá bỏ nạn bạo hành ở phụ nữ và toàn cộng đồng. Huy động mọi nguồn lực xã hội giúp đỡ, ủng hộ về vật chất và tinh thần cho các gia đình phụ nữ khó khăn trong xã hội với mong muốn không còn vấn nạn bạo hành trên toàn thế giới.

Ngày hội Phụ nữ là để yêu thương bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao quà cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát động chương trình và thả 5000 quả bóng bay, các cuộc thi dành cho tình nguyện viên như chạy, nhảy đan vũ…

PV
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.