Việt kiều về TPHCM ăn Tết cần lưu ý gì?

MINH QUÂN |

TPHCM - Việt kiều về TPHCM ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải tuân thủ nghiêm quy trình 5 bước sau khi nhập cảnh.

Ngày 9.1, chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” do Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát số đầu tiên năm 2022.

Tại chương trình, cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) đặt câu hỏi về việc gia đình có thân nhân từ nước ngoài muốn về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thì cần tuân thủ những gì?

Trả lời cử tri, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, từ ngày 1.1, Chính phủ cho phép TPHCM tiếp nhận các chuyến bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời sáng 9.1. Ảnh: Trung tâm báo chí
Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời sáng 9.1. Ảnh: Trung tâm báo chí

Theo ông Hưng, hành khách nhập cảnh vào TPHCM được chia làm 2 giai đoạn. Trước khi nhập cảnh, hành khách cần có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) được cơ quan thẩm quyền nước sở tại xác nhận; khai báo y tế; xác nhận tiêm đủ liều vaccine. Riêng người từng mắc COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng cần có giấy xác nhận.

Khi nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách phải thực hiện theo 5 bước. Đầu tiên phải đăng ký mã QR cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID để tạo "mã QR cá nhân". Nếu khách không dùng ứng dụng PC-COVID thì truy cập cổng thông tin an toàn COVID-19 thành phố tại địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn.

Tiếp đó, cơ quan y tế phối hợp các hãng hàng không xét nghiệm nhanh khách sau khi nhập cảnh. Nếu kết quả dương tính, khách phải xét nghiệm PCR và được chuyển đến bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị số 12. Còn kết quả âm tính, khách hoàn thành các thủ tục về nơi cư trú.

Bước thứ ba, xe đưa đón người nhập cảnh chỉ được chở khách, những người đưa đón phải đi xe riêng. Suốt quá trình về nơi ở, khách phải thực hiện 5K. Xe chở khách phải hạn chế dừng, đỗ dọc đường, trường hợp khẩn cấp buộc dừng phải thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19.

Bước thứ tư, người nhập cảnh phải được theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày. Chỗ tiếp nhận người nhập cảnh cách ly chịu trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên cổng thông tin an toàn COVID-19 của thành phố. Người nhập cảnh phải khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID, tuân thủ 5K, nếu ho, sốt, khó thở, đau họng... báo trạm y tế.

Người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe, không tiếp xúc người xung quanh, không ra khỏi nơi ở trong 3 ngày sau nhập cảnh. Người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều phải cách ly tại nơi ở trong 7 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Bước thứ năm, cơ quan y tế phải lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú. Trung tâm y tế quận huyện dùng tài khoản trên cổng thông tin an toàn để giám sát danh sách người nhập cảnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR vào các ngày 3, 7.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, khách được theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Nếu dương tính, cơ quan y tế gửi mẫu đến Viện Pasteur thực hiện giải trình tự gene. Đồng thời, trung tâm y tế quận huyện đưa người nhập cảnh đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12.

Đến nay, TPHCM phát hiện 11 ca mắc biến chủng Omicron đều là người nhập cảnh. Đến nay, có 6/11 ca đã xuất viện, số còn lại đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

Vietjet tưng bừng đón chuyến bay đầu tiên đến TP.HCM ngày đầu năm mới

Lâm Anh |

Chuyến bay VJ157 khởi hành từ thủ đô Hà Nội sáng ngày 1.1.2022 là chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến với TP.HCM trong ngày đầu năm mới 2022.

Phòng biến chủng Omicron, TPHCM tăng cường quản lý người nhập cảnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường quản lý người nhập cảnh vào TPHCM, trước bối cảnh thế giới đang xuất hiện biến chủng virus mới là Omicron.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

Vietjet tưng bừng đón chuyến bay đầu tiên đến TP.HCM ngày đầu năm mới

Lâm Anh |

Chuyến bay VJ157 khởi hành từ thủ đô Hà Nội sáng ngày 1.1.2022 là chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến với TP.HCM trong ngày đầu năm mới 2022.

Phòng biến chủng Omicron, TPHCM tăng cường quản lý người nhập cảnh

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế tăng cường quản lý người nhập cảnh vào TPHCM, trước bối cảnh thế giới đang xuất hiện biến chủng virus mới là Omicron.