Việt Á bán cho Bình Phước hàng chục ngàn kít xét nghiệm và có đưa “quà”

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - CDC Bình Phước có thực hiện giao dịch mua hàng chục ngàn kít xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 với Công ty Việt Á. Đáng chú ý người của Công ty Việt Á có trao "quà” cho lãnh đạo CDC Bình Phước.

Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, liên quan đến Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước) đã mua khoảng trên 80.000 kít xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 với tổng số tiền trên 40 tỉ đồng của Công ty Việt Á.

Đáng chú ý, Công ty Việt Á có đưa "quà” cho lãnh đạo CDC Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước có mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á. Ảnh: ĐT
Tỉnh Bình Phước có mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á. Ảnh: ĐT

Sáng 2.1, ông Nguyễn Văn Sáu -  Giám đốc CDC Bình Phước xác nhận với phóng viên, CDC Bình Phước có thực hiện mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á. Về việc mua sản phẩm của Công ty Việt Á thì xuất phát từ thông tin giới thiệu của Bộ Y tế. Hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn vì muốn rút ngắn thời gian mua bán để có vật tư y tế cho quá trình chống dịch cấp bách.

Ông Nguyễn Văn Sáu cũng xác nhận, đầu tháng 12.2021, đại diện Công ty Việt Á có đến cơ quan và gửi quà lại. Đến tối cùng ngày, ông Sáu kiểm tra thì biết đó là quà của Công ty Việt Á gửi cho ông. Theo ông Nguyễn Văn Sáu, sự việc này ông đã báo cáo với tổ chức, lãnh đạo các cấp và sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

Đại diện của Công ty Việt Á có đưa “hoa hồng” cho lãnh đạo CDC Bình Phước. Ảnh: ĐT
Đại diện của Công ty Việt Á có đưa “hoa hồng” cho lãnh đạo CDC Bình Phước. Ảnh: ĐT

Liên quan đến việc chỉ đạo trong mua bán kít xét nghiệm, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước là nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào trong tỉnh có tiêu cực khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á đều phải được xử lý triệt để, nghiêm túc theo quy định của pháp luật, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm liên quan Việt Á, Bình Dương yêu cầu minh bạch khi mua vật tư y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm ở Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tiếp tục gây xôn xao dư luận khi Bộ Công an thông tin khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó Bình Dương có đến 4 cán bộ y tế bị khởi tố. Vậy quá trình mua bán của Bình Dương với Công ty Việt Á diễn ra như thế nào? Phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu để làm rõ hơn về vấn đề này.

Bình Phước thông báo khẩn về việc đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

BÌNH PHƯỚC - Học sinh sẽ đi học trở lại theo 3 giai đoạn, sớm nhất là từ ngày 3.1.2022.

Bình Phước: Làm rõ vụ 2 cháu bé tử vong dưới mương nước trong rẫy cao su

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, 2 cháu bé 9 tuổi đi chơi nhưng sau đó được phát hiện tử vong dưới mương nước trong vườn cao su.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lùm xùm liên quan Việt Á, Bình Dương yêu cầu minh bạch khi mua vật tư y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm ở Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tiếp tục gây xôn xao dư luận khi Bộ Công an thông tin khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó Bình Dương có đến 4 cán bộ y tế bị khởi tố. Vậy quá trình mua bán của Bình Dương với Công ty Việt Á diễn ra như thế nào? Phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu để làm rõ hơn về vấn đề này.

Bình Phước thông báo khẩn về việc đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

BÌNH PHƯỚC - Học sinh sẽ đi học trở lại theo 3 giai đoạn, sớm nhất là từ ngày 3.1.2022.

Bình Phước: Làm rõ vụ 2 cháu bé tử vong dưới mương nước trong rẫy cao su

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, 2 cháu bé 9 tuổi đi chơi nhưng sau đó được phát hiện tử vong dưới mương nước trong vườn cao su.