Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ khoanh vùng dập dịch tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sáng nay (4.9), Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Theo đó, từ 6h00 ngày 3.9 đến 6h00 ngày 4.9, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến lên 758 trường hợp, trong đó có 87 trường hợp đã điều trị khỏi. 

Tất cả ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa và các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

Trong đó: TP.Đồng Hới 8 trường hợp, huyện Quảng Ninh 2 trường hợp, huyện Bố Trạch 25 trường hợp, khu cách ly 8 trường hợp.

Sáng 4.9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, trong những ngày qua đã phối hợp với đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuyến y tế cơ sở trong công tác chuyên môn phòng chống dịch COVID-19.

Tại các địa phương, Viện Pasteur Nha Trang đã trực tiếp làm việc với các trung tâm y tế cấp huyện, với các tổ truy vết cộng đồng, tổ xét nghiệm, tổ nhập dữ liệu… nhằm kiểm tra, đánh giá các hoạt động đã, đang và sẽ thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở cơ sở.

Đoàn cũng đã trực tiếp giám sát, hướng dẫn việc lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển mẫu, công tác an toàn sinh học; hướng dẫn quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường; triển khai  công tác truy vết F0, F1, F2; thu thập thông tin trong danh sách lấy mẫu thực địa, kết nối dữ liệu xét nghiệm với công tác điều tra dịch tễ và truy vết cộng đồng.

Đặc biệt, công tác xử lý rác thải tại các khu cách ly tập trung và hướng dẫn cụ thể cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại đây để hạn chế việc lây lan phát sinh dịch bệnh từ rác thải.

Viện Pasteur Nha Trang sẽ hỗ trợ tỉnh tập trung khoanh vùng dập dịch, sớm kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 tại địa phương - đại diện đoàn công tác Viện Pasteur Nha Trang cho hay.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình ghi nhận nhiều người dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 30.8, tỉnh Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Quảng Bình nhiều ngày nay đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Dập dịch vùng đỏ, bảo vệ vùng cam để Hà Nội sớm được phủ xanh

NHÓM PV |

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi người dân Hà Nội cần nâng cao tự giác để vùng xanh không bị chuyển màu, vùng đỏ được dỡ bỏ và đảm bảo an toàn trong vùng cam.

Triệt để tiết kiệm, dồn lực cho nhiệm vụ dập dịch

QUANG ĐẠI |

Dòng người đi xe máy từ Bình Dương, TP HCM... về quê bất chấp quy định giãn cách xã hội sẽ tạo ra nguy cơ bùng phát dịch ở nhiều địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình ghi nhận nhiều người dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 30.8, tỉnh Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Quảng Bình nhiều ngày nay đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Dập dịch vùng đỏ, bảo vệ vùng cam để Hà Nội sớm được phủ xanh

NHÓM PV |

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi người dân Hà Nội cần nâng cao tự giác để vùng xanh không bị chuyển màu, vùng đỏ được dỡ bỏ và đảm bảo an toàn trong vùng cam.

Triệt để tiết kiệm, dồn lực cho nhiệm vụ dập dịch

QUANG ĐẠI |

Dòng người đi xe máy từ Bình Dương, TP HCM... về quê bất chấp quy định giãn cách xã hội sẽ tạo ra nguy cơ bùng phát dịch ở nhiều địa phương.