Viện dưỡng lão 5 sao hoạt động không đủ giấy tờ, nợ lương người lao động

THÙY TRANG |

Quản lý của chi nhánh viện dưỡng lão "5 sao" (Viện lão Từ Tâm S-Merciful) Đà Nẵng – nơi bất ngờ thông báo dừng hoạt động, buộc người nhà phải đón 12 cụ già về, không cung cấp đủ giấy phép hoạt động. Cơ sở này hiện đang nợ lương của khoảng 30 lao động từ năm 2022 tới nay.

Chiều 22.5, tại buổi làm việc với chính quyền địa phương và Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng, quản lý của chi nhánh Viện Lão Từ Tâm S-Merciful Đà Nẵng không cung cấp được giấy phép hoạt động theo luật và quy định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.

Theo giấy tờ của đại diện quản lý chi nhánh Viện dưỡng lão cung cấp thì cơ sở này hoạt động từ tháng 4.2022 tại địa chỉ số 150 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Cuối năm 2022, công ty chuyển chi nhánh viện dưỡng lão qua đường Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà nhưng chưa có giấy tờ đăng ký lại, không có gắn bảng hiệu.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 22.5, không chỉ có gia đình của các cụ ông, cụ bà buộc phải đón người thân về vì phía công ty thông báo tạm dừng hoạt động mà một số người lao động làm việc tại đây cũng đến để đòi lương, chế độ.

Chị Trần Thị Thắng, từng là quản lý viện dưỡng lão này cho biết, từ tháng 10.2022, công ty đã nợ lương đội ngũ điều dưỡng, bảo vệ… Chủ doanh nghiệp có hứa hẹn trước Tết Nguyên đán 2023 sẽ trả lương nhưng rồi người lao động cũng chỉ được ứng tiền từ 1 đến 4 triệu đồng và lại nhận được lời hẹn sẽ bán dự án để lo chế độ cho cán bộ nhân viên.

 
Chị Thắng, người lao động bị nợ lương từ năm 2022 đến nay tại cơ sở này. Ảnh: Thùy Trang

“Đầu năm 2023, đến khi cơ sở này chuyển qua đường Morrison thì đồng lương của người lao động vẫn không được đảm bảo nên nhiều người lao động nghỉ việc. Hiện nay người bị nợ nhiều nhất là 6 tháng lương, ít nhất là 1 tháng. Bản thân tôi là bị nợ 4 tháng lương và có khoảng có 30 lao động đang bị cơ sở này nợ tiền lương” – chị Thắng cho hay.

Trước đó, ngày 18.5, với lý do gặp khó khăn về tài chính và để tái cấu trúc, viện dưỡng lão tư nhân "5 sao" đã bất ngờ gửi thông báo cho khách hàng tạm dừng hoạt động chi nhánh tại Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc 12 cụ đang ở tại đây bị buộc phải đón về trong khi gia đình đã đóng đầy đủ tiền ăn, sinh hoạt theo hợp đồng. Được biết, chi phí của mỗi cụ tại đây là từ 10 đến 13 triệu đồng.

 
Hoạt động gần nửa năm nhưng cơ sở viện dưỡng lão này không có giấy đăng kí kinh doanh tại địa chỉ mới. Ảnh: Thùy Trang

Doanh nghiệp này đưa ra 2 phương án cho khách hàng lựa chọn như sau:

"Những quý khách hàng muốn tiếp tục được chăm sóc trong thời gian cơ sở Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng 1 gói sử dụng dịch vụ tương đương tại cơ sở S-Merciful Hà Nội, địa chỉ xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Đồng thời chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý khách voucher sử dụng dịch vụ thêm 0,5 tháng tương ứng với gói dịch vụ trong hợp đồng của quý khách.

Những quý khách hàng không muốn hoặc không thể di chuyển ra cơ sở S-Merciful Hà Nội, chúng tôi sẽ bảo lưu gói dịch vụ của quý khách còn lại theo hợp đồng trong thời gian 6 tháng, hoặc đến khi cơ sở mới đi vào hoạt động, quý khách sẽ được tiếp tục sử dụng dịch vụ theo gói dịch vụ của quý khách. Đồng thời chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý khách voucher sử dụng dịch vụ thêm 1 tháng tương ứng với gói dịch vụ trong hợp đồng của quý khách".

Tuy nhiên, 12 gia đình của các cụ đang ở chi nhánh này không đồng ý bởi doanh nghiệp đơn phương đưa ra các phương án không nằm trong hợp đồng, đẩy cái khó cho các cụ già và gia đình.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Viện dưỡng lão 5 sao bất ngờ ngưng hoạt động, các cụ bơ vơ

THÙY TRANG |

Với lý do gặp khó khăn về tài chính và để tái cấu trúc, một viện dưỡng lão tư nhân "5 sao" đã bất ngờ gửi thông báo cho khách hàng tạm dừng hoạt động chi nhánh tại Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc 12 cụ đang ở tại đây bị buộc phải đón về trong khi gia đình đã đóng đầy đủ tiền ăn, sinh hoạt theo hợp đồng.

Cuộc đời cố nghệ sĩ Thiên Kim: Tuổi thơ nghèo khó, sống ở Viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Cố nghệ sĩ Thiên Kim từng góp mặt trong hàng trăm tác phẩm phim ảnh, kịch sân khấu. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn, bà có cuộc sống thăng trầm,  nhiều biến cố.

Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Cháy chợ tự phát ở Vĩnh Phúc, nhiều ki ốt và xe ôtô bị thiêu rụi

Trọng Lộc |

Vĩnh Phúc - Lửa bùng cháy dữ dội, bốc cao và nhanh chóng lan rộng, khiến phần lớn diện tích chợ tự phát Vina Khai Quang chìm trong lửa.

Thách thức với tham vọng phổ cập 100% taxi điện

Quốc Dân |

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội - nhận định sẽ còn nhiều khó khăn và rào cản trong quá trình phổ cập 100% taxi điện. Trong đó, tập trung nhiều ở các yếu tố bao gồm giá thành, hạ tầng và xử lí pin sau khi sử dụng.

Dấu hiệu làm giả hồ sơ tại gói thầu 34,8 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Quá trình mở gói thầu, địa phương phát hiện nhà thầu không cung cấp được bản gốc bằng đại học và chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình… Xác minh tại trường đại học cũng cho ra kết quả “không cấp bằng” với cán bộ nhà thầu.

Đề xuất chi 250 tỉ đồng gom nước mưa tưới cho "vàng trắng" ở Lý Sơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nguồn nước ngầm trên đảo Lý Sơn đang ngày càng cạn kiệt, nhiễm mặn, khiến nông dân trồng hành, tỏi trên hòn đảo này canh cánh nỗi lo mất mùa vì thiếu nước.

10 năm thành lập văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ

Nhóm PV |

10 năm trước, ngày 21.5.2013, phòng làm việc nhỏ tại tầng 2 Trường Cao Đẳng nghề số 1 Nghệ An tại Km số 1 - Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An chính thức trở thành trụ sở văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ. Kể từ đó, văn phòng dần phát triển mạng lưới phóng viên ra khắp 7 tỉnh thành, kéo dài từ Ninh Bình – Thừa Thiên Huế. Cùng với 94 năm chiều dài lịch sử của Báo Lao Động, suốt 10 năm qua, văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam.

Viện dưỡng lão 5 sao bất ngờ ngưng hoạt động, các cụ bơ vơ

THÙY TRANG |

Với lý do gặp khó khăn về tài chính và để tái cấu trúc, một viện dưỡng lão tư nhân "5 sao" đã bất ngờ gửi thông báo cho khách hàng tạm dừng hoạt động chi nhánh tại Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc 12 cụ đang ở tại đây bị buộc phải đón về trong khi gia đình đã đóng đầy đủ tiền ăn, sinh hoạt theo hợp đồng.

Cuộc đời cố nghệ sĩ Thiên Kim: Tuổi thơ nghèo khó, sống ở Viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Cố nghệ sĩ Thiên Kim từng góp mặt trong hàng trăm tác phẩm phim ảnh, kịch sân khấu. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn, bà có cuộc sống thăng trầm,  nhiều biến cố.

Nên thay đổi định kiến về việc con đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão

Minh Hương |

"Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, nên thay đổi định kiến về việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc, túc trực 24/7, con cái vẫn có thể đến thăm và đón cha mẹ về vào ngày nghỉ, như vậy mới là có hiếu" - chị Phạm Ngọc Anh (43 tuổi, sống ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.