Việc chậm cấp sổ đỏ làm nóng phiên chất vấn của HĐND tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở các địa phương được nhiều đại biểu chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ngày 9.12, đã diễn ra phần chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Đại biểu Nguyễn Thiên Bình (đơn vị huyện Gio Linh) nêu thực trạng hồ sơ đề nghị cấp mới sổ đỏ nhiều, nhưng việc giải quyết của cơ quan chức năng chậm. Đơn cử, tại 2 thị trấn của huyện Gio Linh, tỉ lệ cấp đổi, cấp sổ đỏ chỉ mới đạt 25-35%, các xã như Gio Châu, Gio Quang, Gio Mai, Gio Việt, Gio Mỹ, Trung Giang đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Đính (đơn vị thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nói rằng việc chậm cấp sổ đỏ đã ảnh hưởng đến nhu cầu giao dịch vay vốn của người dân.

Đại biểu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc cấp sổ đỏ chậm, là do quá trình triển khai dự án đo đạc thiếu thận trọng, sự phối kết hợp với chính quyền địa phương và người dân để điều chỉnh thông tin đất đai chưa chặt chẽ. Mong muốn cần khắc phục những hạn chế này để thuận lợi cho người dân.

Giải trình về vấn đề chậm cấp, đổi sổ đỏ, ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị cho biết, đối với dự án đo đạc, đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính từ năm 2022 trở về trước, đến nay ngành cơ bản hoàn thành công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉ lệ cấp sổ đỏ đạt 93,41% tổng số diện tích cần cấp. Đối với các trường hợp chưa cấp lần đầu thì đa số là các trường hợp có vướng mắc, có thể do tranh chấp đất đai, do vi phạm đất đai hoặc một số hộ chưa có nhu cầu. Sở dĩ còn nhiều trường hợp chưa được giải quyết, làm chậm là do việc cấp giấy đổi sổ đỏ cho người dân có diện tích tăng thêm thì phải 2 thẩm quyền mới cấp được (huyện và sở), dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết, cơ quan xác nhận, thẩm tra lúng túng.

Trước ý kiến chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của lãnh đạo Sở TNMT tỉnh, chủ tọa Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII nhận định, việc cấp đổi sổ đỏ thấp do liên quan đến dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp sổ đỏ chưa hoàn thành. Hiện nay, dự án còn nhiều khó khăn vướng mắc do nhiều nguyên nhân, vì đây là công việc phức tạp, một phần do ảnh hưởng của lịch sử để lại.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cần chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát lại số lượng sổ đỏ chưa cấp đổi và người dân chưa có nhu cầu cấp đổi. Cần nghiêm túc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư trong việc chậm thực hiện dự án nói trên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

THEO TTXVN |

Chính phủ vừa có Tờ trình số 473/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Khởi kiện khi bị chậm cấp sổ đỏ và những điều cần biết rõ

Nguyễn Đức (T/H) |

Khởi kiện khi bị chậm, từ chối cấp sổ đỏ là khởi kiện quyết định, hành vi hành chính nên thực hiện theo trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

Sẽ chấm dứt việc để người dân phải đi từ 3h sáng chờ đợi làm hồ sơ đất đai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có giải pháp để chấm dứt tình trạng để người dân phải đi từ 3h sáng chờ bốc số thứ tự làm hồ sơ đất đai.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

THEO TTXVN |

Chính phủ vừa có Tờ trình số 473/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Khởi kiện khi bị chậm cấp sổ đỏ và những điều cần biết rõ

Nguyễn Đức (T/H) |

Khởi kiện khi bị chậm, từ chối cấp sổ đỏ là khởi kiện quyết định, hành vi hành chính nên thực hiện theo trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

Sẽ chấm dứt việc để người dân phải đi từ 3h sáng chờ đợi làm hồ sơ đất đai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có giải pháp để chấm dứt tình trạng để người dân phải đi từ 3h sáng chờ bốc số thứ tự làm hồ sơ đất đai.