Vỉa hè hồ Gươm bị chiếm để bán trà đá, hàng rong

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính các cá nhân, hộ kinh doanh vi phạm ở phố đi bộ Hồ Gươm, nhưng sau khi rút đi, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm lý tưởng để người dân, du khách đến đây đi bộ, dạo mát hay vui chơi - giải trí, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Chính vì sự đông đúc, náo nhiệt ở tuyến phố này nên nhiều người dân vẫn bất chấp lệnh cấm, bày ghế nhựa tràn lan, dọc tuyến vỉa hè để kinh doanh.

 
Những chiếc ghế nhựa được một hộ kinh doanh xếp sẵn để mời chào khách uống nước ở khu vực ven Hồ Gươm. Ảnh: CTV.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 23.6, những hàng nước, đồ ăn nhanh dọc bờ hồ Hoàn Kiếm mọc lên như nấm khiến người dân, du khách ở xa đến đây tham quan không có không gian thông thoáng để đi lại.

Những hàng quán này chủ yếu là những cá nhân kinh doanh tự phát. Mặc dù lực lượng công an, dân phòng phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt hành chính các cá nhân, hộ kinh doanh vi phạm, nhưng sau khi rút đi, mọi chuyện đâu lại vào đấy...

 
Nhiều hàng rong, hàng nước bày bán ở ven hồ. Ảnh: CTV.

Chị Nguyễn Tuyết Trang (35 tuổi, ở Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) cho biết, những ngày rảnh rỗi, vợ chồng chị thường đưa con ra đây đi bộ, vui chơi. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè xuất hiện dày đặc ở không gian đi bộ khiến gia đình chị không có chỗ để đi, đứng ngắm cảnh.

"Dọc bờ Hồ Gươm có nhiều khu vực được người dân kê sẵn ghế nhựa, chiếm dụng không gian làm của riêng. Chúng tôi không ủng hộ việc kinh doanh như thế này bởi nó làm mất mỹ quan, trật tự đô thị. Tôi mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp triệt để để chấm dứt tình trạng này, trả lại không gian thông thoáng cho tuyến phố và người đi bộ”, chị Trang nói.

Trước thực trạng trên, ngày 24.6, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGT, TT) và Công an các phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hàng rong, quán trà đá bày bán gây mất mỹ quan, trật tự đô thị.

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, trong thời gian qua, mặc dù các đơn vị chức năng của Công an quận liên tục kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực không gian đi bộ, song tình trạng hàng rong, bóng bay, xe điện, xe cân bằng, xe đẩy bán đồ nướng..., các cửa hàng mặt phố kinh doanh lấn chiếm vỉa hè vẫn lén lút hoạt động.

 
Ghi nhận trong ngày 25.6, không còn tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở khu vực dọc bờ Hồ Gươm. Ảnh: PV.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Công an quận Hoàn kiếm chỉ đạo Công an các phường có địa bàn tổ chức không gian đi bộ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm như: Các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định, các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến phố trong, ngoài khu vực không gian đi bộ; hàng rong, quán trà đá bày bán ở ven hồ, trong khu vực không gian đi bộ.

 
Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Đông thời, Công an quận Hoàn Kiến cũng chỉ đạo Công an các phường cắm chốt tại những khu vực trong không gian đi bộ xung quanh hồ Gươm để kịp thời phát hiện, xử lý và không để vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tái diễn.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý phố phường ngập rác - dự án xử lý rác bỏ hoang

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Việc ùn ứ rác thải nội đô diễn ra từ hôm 15.6 chỉ là một phần thực trạng nan giải xử lý rác của Hà Nội, trong bối cảnh 2 khu xử lý rác thải chính là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải. Hà Nội đã cấp phép đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ cao tầm cỡ hàng nghìn tỉ đồng. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng hiện vẫn bỏ hoang.

Cỏ mọc um tùm trong dự án xử lý rác công nghệ cao chậm tiến độ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong bối cảnh 2 khu xử lý rác thải chính là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến nhiều thời điểm rác thải bị ùn ứ trong nội đô, TP.Hà Nội đã chấp nhận chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ cao tầm cỡ trên địa bàn. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng hiện vẫn bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, có dự án thì bị thu hồi do chậm triển khai...

Cận cảnh những dự án chống ngập nghìn tỉ ở Thủ Đô Hà Nội "lụt" tiến độ

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong khi Hà Nội cứ mưa là "bơi" thì các dự án chống ngập đang triển khai với tổng số tiền hơn 11 nghìn tỷ đồng vẫn đang “lụt” tiến độ, chưa hẹn ngày về đích.

Khám phá siêu du thuyền khổng lồ chở 630 khách vừa cập bến Nha Trang

Chí Long |

Du thuyền Seven Seas Explorer chở 630 khách quốc tế cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) hôm 1.3 với bề ngoài to lớn, sang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Vụ xe bê tông Hoàng Sở tung hoành giờ cấm: Cảnh sát giao thông TPHCM vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Xe trộn bê tông Công ty Hoàng Sở tung hoành vào khung giờ cấm xe tải", lực lượng CSGT TPHCM đã vào cuộc xử lý.

Trinh sát rượt đuổi, quật ngã nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phát hiện có lực lượng biên phòng và công an, nam thanh niên bỏ chạy thì bị các trinh sát truy đuổi, quật ngã.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Nghịch lý phố phường ngập rác - dự án xử lý rác bỏ hoang

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Việc ùn ứ rác thải nội đô diễn ra từ hôm 15.6 chỉ là một phần thực trạng nan giải xử lý rác của Hà Nội, trong bối cảnh 2 khu xử lý rác thải chính là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải. Hà Nội đã cấp phép đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ cao tầm cỡ hàng nghìn tỉ đồng. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng hiện vẫn bỏ hoang.

Cỏ mọc um tùm trong dự án xử lý rác công nghệ cao chậm tiến độ ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong bối cảnh 2 khu xử lý rác thải chính là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến nhiều thời điểm rác thải bị ùn ứ trong nội đô, TP.Hà Nội đã chấp nhận chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ cao tầm cỡ trên địa bàn. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm nhưng hiện vẫn bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, có dự án thì bị thu hồi do chậm triển khai...

Cận cảnh những dự án chống ngập nghìn tỉ ở Thủ Đô Hà Nội "lụt" tiến độ

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Trong khi Hà Nội cứ mưa là "bơi" thì các dự án chống ngập đang triển khai với tổng số tiền hơn 11 nghìn tỷ đồng vẫn đang “lụt” tiến độ, chưa hẹn ngày về đích.