Vì sao vẫn giữ đề xuất mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng?

Cao Nguyên |

Một lần nữa, Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng mặc cho nhiều ý kiến phản bác từ các chuyên gia và người dân. Bộ Tài chính lý giải, với đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh nêu trên, sẽ có khoảng 6,8 triệu người nộp thuế được hưởng lợi.

Bộ Tài Chính vẫn bảo lưu quan điểm

Vào tháng 2.2020, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) người nộp thuế thu nhập cá nhân thêm 2 triệu đồng, lên 11 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ người phụ thuộc tăng 800.000 đồng, lên 4,4 triệu đồng/tháng. Việc đề xuất tăng thêm là rất tốt, nhưng số tiền đề xuất tăng này còn quá ít nên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia và người dân. Nhiều quan điểm cho rằng, mức giảm trừ nâng lên 11 triệu đồng là lạc hậu, vô cảm.

Theo các chuyên gia, nếu muốn tính cho gọn, Bộ Tài chính phải dùng tốc độ tăng trưởng GDP để đo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người. Vì đây là ngưỡng thu nhập chịu thuế nên phải điều chỉnh bằng tốc độ tăng thu nhập, chứ không được đánh tráo khái niệm bằng tốc độ tăng CPI. Giải thích sau đó, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, mức mới này được tính toán phù hợp với biến động giá cả, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Dù bị phản đối mạnh mẽ nhưng mới đây trong báo cáo gửi đến Hội nghị Chính phủ với các doanh nghiệp diễn ra ngày 9.5, Bộ Tài chính cho hay: Căn cứ quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 59/TTr-BTC ngày 3.4.2020 về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức GTGC của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, nội dung dự thảo nghị quyết điều chỉnh tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên mức 4,4 triệu đồng/tháng, qua đó giảm nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân.

“Với đề xuất nâng mức GTGC nêu trên, sẽ có khoảng 6,8 triệu người nộp thuế được hưởng lợi (trong đó có khoảng 1 triệu người đang thuộc diện phải nộp thuế sẽ không phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp) tương ứng với số thu thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm khoảng 10.300 tỉ đồng mỗi năm” - Bộ Tài chính thông tin. Như vậy, Bộ Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm về mức GTGC mới là 11 triệu đồng/tháng.

Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều

Trao đổi với Báo Lao Động, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nói rằng, khi đưa ra đề xuất có nhiều ý kiến là hợp lý và không hợp lý. Nói thay đổi mà đồng lòng tất cả thì vô cùng.

Theo ông Long, trong thực tế nếu cải thiện được đời sống của người dân, mức sống của người dân mà cao thì mức nâng giảm trừ lên 11 triệu đồng là chưa phù hợp. Tuy nhiên, tính mức thu nhập của người dân hiện nay, việc điều chỉnh như vậy là ổn.

Trong khi đó, luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico - cũng cho rằng, không có thông tin nào cho thấy vì sao Bộ Tài chính lựa chọn mức 11 triệu đồng/tháng để GTGC cho người nộp thuế mà không phải là 12 hay 14, 15 triệu đồng đồng/tháng. Và vì sao mức GTGC lại không dựa trên mức lương cơ sở?

Cùng quan điểm, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho hay, cách tính GTGC dựa vào tỉ lệ lạm phát 23,2% cuối kỳ là không hợp lý. Ông cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh ít nhất phải từ 12,5 - 13,5 triệu đồng/cá nhân/tháng và mức GTGC đối với người phụ thuộc là 5,1-5,4 triệu đồng/người/tháng.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xác định người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenthang@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nhân viên ngân hàng, có thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Bố tôi bị bệnh nặng nên không có khả năng lao động. Hiện tại, tôi là lao động chính trong gia đình và phải trực tiếp chăm sóc bố. Tôi có thể đăng ký bố tôi là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Tổng cục Thuế lên tiếng về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thuế chính thức lên tiếng về khả năng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân trong năm nay.

Sẽ tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 6 năm thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã cho thấy một số điểm bất cập, không còn phù hợp với thực tế và cần sửa đổi để bảo đảm công bằng, quyền cũng như lợi ích chính đáng của đối tượng chịu thuế, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Chính bà Tạ Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính xác nhận, Luật Thuế TNCN hiện hành (hiệu lực từ 1.7.2013) quy định, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động ở mức cao hơn 20% thì Chính phủ sẽ trình Quốc hội để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xác định người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenthang@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nhân viên ngân hàng, có thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Bố tôi bị bệnh nặng nên không có khả năng lao động. Hiện tại, tôi là lao động chính trong gia đình và phải trực tiếp chăm sóc bố. Tôi có thể đăng ký bố tôi là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Tổng cục Thuế lên tiếng về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Thuế chính thức lên tiếng về khả năng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân trong năm nay.

Sẽ tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 6 năm thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã cho thấy một số điểm bất cập, không còn phù hợp với thực tế và cần sửa đổi để bảo đảm công bằng, quyền cũng như lợi ích chính đáng của đối tượng chịu thuế, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Chính bà Tạ Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính xác nhận, Luật Thuế TNCN hiện hành (hiệu lực từ 1.7.2013) quy định, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động ở mức cao hơn 20% thì Chính phủ sẽ trình Quốc hội để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.