Vì sao vấn đề Thủ Thiêm không được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội?

MINH QUÂN |

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trả lời thắc mắc của cử tri về việc Thủ Thiêm không được chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

Sáng ngày 4.12, tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV và tổ đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh tiếp xúc xử tri quận 2.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri.  Ảnh: M.Q
Các đại biểu tiếp xúc cử tri. Ảnh: M.Q

Tại buổi tiếp xúc, người dân Thủ Thiêm tiếp tục đề nghị được đối thoại với chính quyền thành phố để làm rõ vấn đề 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm và mong muốn "được trả lại 160ha tái định cư".

Ngoài ra, một số cử tri trách tổ đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra chất vấn, thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Dung (phường Bình Khánh) trách tổ đại biểu không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội.  Ảnh: M.Q
Cử tri Nguyễn Thị Thu Dung (phường Bình Khánh) trách tổ đại biểu không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội. Ảnh: M.Q

Trả lời cử tri, đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết, sau buổi tiếp xúc xử tri quận 2 trước kỳ họp Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản chính thức gửi văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, nêu việc cử tri quận 2 luôn phản ánh về nội dung 2 thông báo kết luận 1483 và 1041 của Thanh tra Chính phủ về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa được giải quyết đầy đủ các nội dung khiếu nại của cử tri.

Rất nhiều ý kiến cử tri luôn phản ánh, khiếu nại việc 5 khu phố 3 phường (Bình An, Anh Khánh, Bình Khánh) nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm chứ không riêng gì khu 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) theo như kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cử tri tiếp tục đề nghị Thanh tra Chính phủ trực tiếp sắp xếp đối thoại với công dân. Đồng thời đề nghị tổ chức đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân.

Cũng theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, trong phần chất vấn và trả lời chất vấn có đưa ra việc Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện trả lời chất vấn của Quốc hội. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến các đại biểu và các vấn đề đang được quan tâm thì vấn đề chất vấn cơ quan Thanh tra được xếp lại.

Nhưng theo ông Khuê, trong phần báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một đoạn đề cập, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm thường xuyên để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.

“Không phải đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh không đề đạt. Tổ đại biểu không thể quyết định mà do Ban thường vụ Quốc hội xem xét” – ông Khuê nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kết luận về cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Infographic: Từ khiếu nại đền bù đến dự án phát triển đô thị mới Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc Quận 2 (TPHCM).  Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Dự kiến khi hoàn thành, Thủ Thiêm sẽ là nơi cư trú cho 150.000 cư dân và thu hút 220.000 lao động đến làm việc.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kết luận về cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Infographic: Từ khiếu nại đền bù đến dự án phát triển đô thị mới Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc Quận 2 (TPHCM).  Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Dự kiến khi hoàn thành, Thủ Thiêm sẽ là nơi cư trú cho 150.000 cư dân và thu hút 220.000 lao động đến làm việc.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.