Thanh Hóa:

Vì sao tuyến đường lên huyện Mường Lát vẫn chưa thông?

Quách Du |

Do đất đá bị sạt lở quá lớn, chắn ngang quốc lộ 15C, có điểm sạt lở kéo dài hàng trăm mét nên tuyến đường đến huyện Mường Lát (Thanh Hóa) hiện tại vẫn chưa thông.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào sáng 10.9, hơn 10 ngày sau mưa lũ, tuyến quốc lộ huyết mạch 15C đi huyện Mường Lát vẫn đang bị chia cắt. Tại đây, hàng nghìn m3 đất đá từ trên núi đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 15C, các điểm sạt lở kéo dài hàng trăm mét, giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Video lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương khơi thông các điểm sạt lở tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Tại hiện trường, tuyến quốc lộ 15C (đoạn qua xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa), đất đá sạt lở quá lớn chắn ngang đường, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khơi đất, mở đường.

Trong những ngày qua, dù ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, huyện Mường Lát đã phối hợp, huy động lực lượng, máy móc, phương tiện để giải tỏa ách tắc, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do lượng đất đá sạt lở quá lớn nên tuyến đường lên huyện Mường Lát vẫn chưa được khơi thông.

Trước đó, chiều 8.9, khảo sát tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường Lát, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, lực lượng tham gia giải phóng đường ách tắc còn mỏng, vì vậy yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường lực lượng, phương tiện để nhanh chóng giải phóng tuyến đường này, sớm thông xe.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 5 người chết, 2 người mất tích, 139 hộ dân bị sập hoàn toàn, 313 hộ dân phải di dời, nhiều heta hoa màu bị vùi lấp, nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng, sạt lở, ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

Một số hình ảnh sạt lở trên tuyến quốc lộ 15C khiến giao thông đến huyện Mường Lát bị chia cắt:

 
 
 Lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện giải tỏa ách tắc trên tuyến quốc lộ 15C
 
 
Hàng nghìn m3 đất đá đổ chắn ngang đường (đoạn qua xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) khiến việc giải tỏa ách tắc gặp nhiều khó khăn.
 
 
Để qua được điểm ách tắc, người dân buộc phải đi bộ.
 
 
 Dù rất khẩn trương giải tỏa ách tắc, tuy nhiên, đến sáng 10.9, tuyến đường lên huyện Mường Lát vẫn chưa thông. 
 
 
Có điểm sạt lở dài hàng trăm mét.
 
 
 
Tại điểm sạt lở tại xã Pù Nhi, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Mường Lát - cần lắm những vòng tay

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

Mường Lát - huyện vùng cao khó khăn nhất của Thanh Hoá cũng như cả nước đã bị thiên tai vùi dập bằng trận mưa lũ từ ngày 28 đến 31.8 vừa qua. 7 người chết và mất tích, 3 người bị thương; gần 139 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 313 hộ phải di dời,… Ước thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng. Nhiều xã, bản bị lũ cô lập. Nhưng Mường Lát không cô đơn.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm bà con vùng lũ Mường Lát

Quách Du |

Sau khi vượt quãng đường xa từ TP. Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có mặt tại vùng lũ huyện Mường Lát. Tại đây, đồng chí Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con bị thiệt hại nặng sau mưa lũ.

Chùm ảnh: Gian nan những chuyến hàng cứu trợ đến vùng lũ Mường Lát

Quách Du |

Sau gần 10 ngày mưa lũ, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) vẫn đang bị cô lập, cuộc sống của nhân dân thiếu thốn đủ thứ: Gạo, điện, nước, thực phẩm, thuốc men... Các tổ chức, đơn vị từ thiện đang cố gắng tiếp tế cho nhân dân vùng lũ, tuy nhiên, công tác cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mường Lát - cần lắm những vòng tay

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

Mường Lát - huyện vùng cao khó khăn nhất của Thanh Hoá cũng như cả nước đã bị thiên tai vùi dập bằng trận mưa lũ từ ngày 28 đến 31.8 vừa qua. 7 người chết và mất tích, 3 người bị thương; gần 139 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 313 hộ phải di dời,… Ước thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng. Nhiều xã, bản bị lũ cô lập. Nhưng Mường Lát không cô đơn.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm bà con vùng lũ Mường Lát

Quách Du |

Sau khi vượt quãng đường xa từ TP. Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có mặt tại vùng lũ huyện Mường Lát. Tại đây, đồng chí Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con bị thiệt hại nặng sau mưa lũ.

Chùm ảnh: Gian nan những chuyến hàng cứu trợ đến vùng lũ Mường Lát

Quách Du |

Sau gần 10 ngày mưa lũ, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) vẫn đang bị cô lập, cuộc sống của nhân dân thiếu thốn đủ thứ: Gạo, điện, nước, thực phẩm, thuốc men... Các tổ chức, đơn vị từ thiện đang cố gắng tiếp tế cho nhân dân vùng lũ, tuy nhiên, công tác cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn.