Vì sao trong 1 ngày Hải Phòng báo cáo tăng thêm hơn 400.000 ca F0 ?

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 4.8, thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, Bộ ghi nhận 2.012 ca mắc COVID-19 mới, và là ngày thứ ba liên tiếp số ca mới trên 2.000.

Đáng chú ý là cũng trong ngày 4.8, theo Bộ Y tế, Sở Y tế Hải Phòng đăng ký bổ sung thêm 402.830 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung thông tin.

Điều này gây rất nhiều thắc mắc cho bạn đọc, vì sao Hải Phòng lại tăng vọt số lượng cs mắc COVID-19 như vậy? Nguyên nhân vì sao ?

Sáng ngày 5.8, trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Hồi tháng 2.2022, Hải Phòng bùng dịch COVID-19, những ngày cao điểm lên đến 25.000/ngày ca F0 mới. Trong số những ca mắc mới, không phải người nào cũng khai báo đầy đủ với chính quyền địa phương, trong khi ngành y tế lúc đó có quá nhiều công việc phải xử lý. Do đó, công tác rà soát, thống kê số người mắc COVID-19 chưa kịp báo cáo, cập nhật đầy đủ.

Cho đến thời điểm vừa qua, sau khi làm thủ tục thanh quyết toán liên quan đến điều trị COVID-19, thanh toán BHYT, BHXH cho người dân, bên tài chính kho bạc yêu cầu phải cấp mã số định danh cho các ca nhiễm F0, nên sở Y tế đã báo cáo bổ sung thêm số ca mắc COVID-19 như nói trên để thanh quyết toán tài chính.

“Hoàn toàn không có việc Hải Phòng phát sinh thêm các ca nhiễm COVID-19 nhiều đến như vậy trong thời gian gần đây” – ông Thục nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Có tình trạng né tránh tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị.

Hơn 400 cán bộ y tế tham gia giải bóng đá Công đoàn Y tế Hải Dương

Diệu Thúy (LĐLD Hải Dương) |

Hải Dương - Sau gần 1 tháng tranh tài, 24 đội bóng nam cán bộ ngành y tế Hải Dương thi đấu 37 trận đã khép lại. Đội bóng liên quân Sở Y tế đã giành chiến thắng để giành cúp vàng.

Sở Y tế Hải Phòng khuyến cáo sử dụng Corticoid trong điều trị COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.2, Sở Y tế Hải Phòng có văn bản số 886/SYT-QLHN gửi các phòng khám đa khoa tư nhân, phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc chấp hành quy định trong khám bệnh và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Có tình trạng né tránh tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị.

Hơn 400 cán bộ y tế tham gia giải bóng đá Công đoàn Y tế Hải Dương

Diệu Thúy (LĐLD Hải Dương) |

Hải Dương - Sau gần 1 tháng tranh tài, 24 đội bóng nam cán bộ ngành y tế Hải Dương thi đấu 37 trận đã khép lại. Đội bóng liên quân Sở Y tế đã giành chiến thắng để giành cúp vàng.

Sở Y tế Hải Phòng khuyến cáo sử dụng Corticoid trong điều trị COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.2, Sở Y tế Hải Phòng có văn bản số 886/SYT-QLHN gửi các phòng khám đa khoa tư nhân, phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc chấp hành quy định trong khám bệnh và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.