Vì sao thay đổi địa điểm xây dựng Bảo tàng tỉnh Phú Yên?

Nhiệt Băng |

Ngày 5.5, UBND tỉnh Phú Yên đã bãi bỏ Quyết định số 3893 (ngày 28.12.2001) của UBND tỉnh về việc thu hồi (chuyển đổi mục đích) và giao đất để xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh Phú Yên tại phường 1, thị xã Tuy Hòa (cũ).

Lý do bãi bỏ là vị trí khu đất tại số 1, Tản Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa không còn thực hiện dự án Bảo tàng Phú Yên mà thực hiện dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Đối với phần diện tích đã thực hiện thu hồi, bồi thường xong cho các hộ gia đình, cá nhân theo dự án Bảo tàng tỉnh Phú Yên đã được địa phương quản lý thì tiếp tục thực hiện dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Đối với phần diện tích chưa được thực hiện bồi thường cho hộ bà Lưu Thị Linh, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu tiếp tục lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Trao đổi với phóng viên Lao Động lý do tại sao không tiếp tục dự án Bảo tàng tỉnh Phú Yên tại số 1, Tản Đà, Tuy Hòa, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên biết: "Do khu đất đó có diện tích nhỏ, không đáp ứng yêu cầu của một bảo tàng nên UBND tỉnh chọn vị trí khác trên đường Trần Phú".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Xây thêm Bảo tàng mới 1.400 tỉ đồng: Hiện TPHCM có bao nhiêu bảo tàng?

Huân Cao |

TP.HCM xây thêm bảo tàng thành phố mới 1.400 tỉ đồng tại quận 9, trong khi đã có bảo tàng thành phố và trên địa bàn còn có hàng chục bảo tàng khác phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

Độc đáo 47 hiện vật sa thạch của bảo tàng điêu khắc Chăm

H.VINH |

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch độc đáo của nền văn hóa Chămpa để du khách tham quan.

Bảo tàng nghìn tỉ được phê duyệt thiết kế tổng thể nội dung trưng bày

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xây thêm Bảo tàng mới 1.400 tỉ đồng: Hiện TPHCM có bao nhiêu bảo tàng?

Huân Cao |

TP.HCM xây thêm bảo tàng thành phố mới 1.400 tỉ đồng tại quận 9, trong khi đã có bảo tàng thành phố và trên địa bàn còn có hàng chục bảo tàng khác phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

Độc đáo 47 hiện vật sa thạch của bảo tàng điêu khắc Chăm

H.VINH |

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã trưng bày 47 hiện vật bằng sa thạch độc đáo của nền văn hóa Chămpa để du khách tham quan.

Bảo tàng nghìn tỉ được phê duyệt thiết kế tổng thể nội dung trưng bày

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội.