Ngày 14.9 vừa qua, sau vụ những bức tượng "đội quân đất nung" xuất hiện ở Lâm Đồng khiến dư luận dậy sóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành (trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng), đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt công trình mỹ thuật tại các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Tiếp nhận đề nghị trên, ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản phúc đáp: "Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đang giai đoạn tập trung cho công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2021) cấp huyện; thực hiện kế hoạch 6865 ngày 14.8 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện kết luận 929 ngày 12.6 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các công việc sự vụ khác của sở, nên không còn nhân lực để tham gia cùng. Sở Tài nguyên và Môi trường mong Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông cảm".
Theo tìm hiểu của PV Lao Động, liên quan đến các sai phạm đất đai mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận 929 (ngày 12.6), Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp đề xuất xử ký kỷ luật 3 cán bộ (ông Nguyễn Sô - Phó GĐ Sở TNMT, ông Trần Viết Dũng - Trưởng phòng Quản lý đất đai và ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó GĐ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng) bằng hình thức khiển trách; phê bình nghiêm khắc 2 tập thể gồm Phòng Quản lý đất đai qua các thời kỳ và tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm thanh tra, 12/12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đó là chưa kể, một số chỉ chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm một số huyện còn đạt tỷ lệ thấp, có 2 trường hợp thuê đất nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
Bên cạnh đó, 4 trường hợp cho thuê đất, 3 trường hợp giao đất và 1 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cho rằng tại TP Đà Lạt có 6 trường hợp được thuê đất không thông qua đấu giá.
Việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557 m2 đất để làm Vườn hoa TP Đà Lạt, được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh là chưa đúng quy định...