Vì sao Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo?

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình - Từ ngày 28 đến ngày 31.3.2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, UBKT Trung ương nhận thấy ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ. 

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng và ông Trịnh Xuân Hồng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Uỷ viên Đảng đoàn, nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.

UBKT Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ông Quảng sử dụng xe gắn biển xanh 80B-2924 không đúng quy định khi đi công tác. Ảnh: Minh Hải
Ông Quảng sử dụng xe gắn biển xanh 80B-2924 không đúng quy định khi đi công tác. Ảnh: Minh Hải

Ông Trần Hồng Quảng từng dính lùm xùm liên quan đến việc sử dụng xe biển xanh không đúng quy định. Theo đó, dù không đủ tiêu chuẩn, nhưng ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, vẫn sử dụng xe biển xanh 80B. Không những thế, chiếc xe phục vụ ông Quảng còn có 2 biển số.

Theo đó, ông Trần Hồng Quảng thời điểm tháng 4.2019 là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình bố trí một chiếc ôtô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng, mang biển số xanh 35A-5888 để phục vụ công tác.

Thế nhưng, nhiều người dân phát hiện cũng chiếc xe này, có lúc lại được gắn biển số xanh 80B-2924 cũng để phục vụ ông Quảng. Việc thay đổi 2 biển số khác nhau trên cùng một chiếc xe đã được thực hiện nhiều lần, kể cả đi công tác trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh Ninh Bình.

Theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 4.4.2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe thì ông Quảng không thuộc tiêu chuẩn được cấp xe biển xanh 80B để phục vụ. Ngoài ra, luật định, mỗi phương tiện chỉ được cấp 1 biển số, trừ xe nghiệp vụ của công an có quy định khác.

Ông Trần Hồng Quảng quê tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Ông từng kinh qua các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Ninh Bình. Trong kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Quảng đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 1.6.2018, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 15 và bầu ông Trần Hồng Quảng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xuân Hùng - Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Khánh thành công trình chống biến đổi khí hậu Pháp tài trợ ở Ninh Bình

Ngọc Vân |

Ninh Bình - Ngày 27.3, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã khánh thành công trình đập - âu thuyền chống tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

'Cò' đổi giấy phép lái xe thần tốc ngang nhiên lộng hành

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân, phía ngoài khu vực một cửa tại số 16 Cao Bá Quát (Ba Đình, Hà Nội) đang xuất hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ đổi giấy phép lái xe "thần tốc" với giá từ 750-850 nghìn đồng/bộ.

Khi châu Âu hướng tới bỏ máy bay để đi tàu hỏa

Ngọc Vân |

Kể từ phong trào "xấu hổ khi đi máy bay", nhiều người dân châu Âu đã tìm đến mạng lưới đường sắt rộng lớn của lục địa này để thay thế việc đi máy bay chặng ngắn bằng tàu hỏa.

Những bất thường trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khởi công hơn 2 tháng, nhưng đến nay dự án vẫn gặp nhiều khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Người dân TPHCM tiếc nuối nếu tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ ở Quận 1

TUỆ NHI |

TPHCM - Nhiều người dân cho rằng vòng xoay Điện Biên Phủ (Quận 1) đã trở thành một biểu tượng đẹp của thành phố. Cùng với đó, nếu phá dỡ vòng xoay cũng chưa chắc giải quyết được tình trạng ùn ứ giao thông bởi những bất cập về phân bố giao thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cảnh báo người lớn bị tấn công bởi vi khuẩn thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi

Thùy Linh |

Viêm màng não mủ do vi khuẩn HI thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thế nhưng, theo các bác sĩ, vi khuẩn này cũng có thể tấn công người lớn và gây ra những hậu quả nguy hiểm, điều trị phức tạp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.


Ninh Bình: Nhà máy ximăng công suất 11 triệu tấn/năm "chết yểu" sau 15 năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhà máy ximăng Phú Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) được triển khai xây dựng từ năm 2007 và được kỳ vọng là dự án công nghiệp trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm đã trôi qua, khu đất 40ha dành cho nhà máy vẫn bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dở dang gây lãng phí.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Khánh thành công trình chống biến đổi khí hậu Pháp tài trợ ở Ninh Bình

Ngọc Vân |

Ninh Bình - Ngày 27.3, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã khánh thành công trình đập - âu thuyền chống tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.