Vì sao phải đổi tên Đại học Y dược thành Đại học Sức khoẻ?

Thảo Anh |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã lên tiếng sau nhiều ý kiến trái chiều về phát biểu đề nghị đổi tên trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thành Đại học Sức khỏe.

Ngày 16.9, trong phát biểu về sự phát triển của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nhân lễ khai giảng ở trường này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị nhà trường sớm có đề án đổi tên thành Đại học Sức khỏe.

Theo Bộ trưởng, nếu không đổi tên chúng ta sẽ tụt hậu so với các nước Lào và Campuchia.

Chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế ngay sau đó đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia y tế.

Bộ trưởng Y tế khẳng định phát biểu của bà phù hợp với chủ trương ngành. Ảnh: Hà Vũ.
Bộ trưởng Y tế khẳng định phát biểu của bà phù hợp với chủ trương ngành. Ảnh: Hà Vũ.

Sáng ngày 20.9, bên lề Hội nghị trực tuyến "Đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế", trao đổi với báo chí về việc đề nghị đổi tên Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh thành Đại học Khoa học Sức khỏe, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định phát biểu trên của mình là chính xác, nhiều người chưa hiểu rõ về nội hàm về đại học và trường đại học.

"Tôi phát biểu như thế là hoàn toàn chính xác. Còn những người hiểu sai, thứ nhất là chưa hiểu hết bản chất của đại học và trường đại học, thứ hai là chưa hiểu rõ chủ trương của ngành” -  Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế phân tích, hiện nay cả nước có hai đại học lớn nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trong ngành Y tế, thực hiện chủ trương của ngành, các khối trường sức khỏe phải có đề án (hiện đã có đề án nhưng chưa phê duyệt) thành lập Đại học Sức khỏe (health university).

“Trong Đại học Sức khỏe có các trường Y, trường Dược, trường Nha, trường Y tế Công cộng, trường điều dưỡng, trường kỹ thuật y khoa. Nghĩa là dưới Đại học Sức khỏe có những trường Đại học Y, Đại học Dược, đó là mô hình”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho hay, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã làm đề án cách đây 10 năm nhưng chưa được. Lý do là còn chờ Đại học Y Hà Nội và vướng một số quy định trong luật Giáo dục đại học.

Thông tin về thời gian sẽ đổi tên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, quá trình phê duyệt đề án có nhiều bước, cần có cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức, nhân lực…

Chiều 17.9, đại diện Bộ Y tế - Tiến sĩ Nguyễn Minh Lợi - Phó Cục trưởng Cục Khoa học đào tạo và Công nghệ (Bộ Y tế) đã đưa ra ý kiến liên quan đến việc tại sao lại gọi là Đại học Khoa học Sức khoẻ, và một số thông tin liên quan.

Năm học 2019-2020 là năm học thứ 2 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Với trách nhiệm được giao, Bộ Y tế đang triển khai rất nhiều đề án quan trọng.

Việc đổi tên Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh chỉ là một trong những nhiệm vụ triển khai đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe. Quá trình đổi tên sẽ bao gồm rất nhiều lĩnh vực như khoa học y sinh, y học, y học cổ truyền, dược học, răng hàm mặt, điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng...

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin Đại học Luật điểm danh sinh viên bằng mã QR

Bích Hà |

Những giờ qua trên mạng xã hội chia sẻ thông tin sinh viên Đại học Luật Hà Nội sử dụng phương thức điểm danh bằng mã QR. Đáng chú ý, sinh viên sẽ chỉ có 60 giây thao tác dùng điện thoại để điểm danh.

Bộ Y tế lên tiếng về đề nghị phát triển Đại học Y Dược thành ĐH Sức khỏe

L.Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa đưa ra đề nghị đổi tên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thành Đại học Sức khỏe để không tụt hậu so với Lào, Campuchia. Ngay sau đó, nhiều ý kiến tranh luận đã đưa ra.

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập thêm 8 bộ môn mới về y dược

T.Linh |

Chủ nhiệm 8 bộ môn khoa Y- Dược vừa được bổ nhiệm là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực y khoa như ung thư, gây mê hồi sức, phổi, huyết học...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hư thông tin Đại học Luật điểm danh sinh viên bằng mã QR

Bích Hà |

Những giờ qua trên mạng xã hội chia sẻ thông tin sinh viên Đại học Luật Hà Nội sử dụng phương thức điểm danh bằng mã QR. Đáng chú ý, sinh viên sẽ chỉ có 60 giây thao tác dùng điện thoại để điểm danh.

Bộ Y tế lên tiếng về đề nghị phát triển Đại học Y Dược thành ĐH Sức khỏe

L.Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa đưa ra đề nghị đổi tên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thành Đại học Sức khỏe để không tụt hậu so với Lào, Campuchia. Ngay sau đó, nhiều ý kiến tranh luận đã đưa ra.

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập thêm 8 bộ môn mới về y dược

T.Linh |

Chủ nhiệm 8 bộ môn khoa Y- Dược vừa được bổ nhiệm là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực y khoa như ung thư, gây mê hồi sức, phổi, huyết học...